Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ chương trình đào tạo nghề cho phụ nữ Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc ngày 29-7 thông báo đang tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ đào tạo nghề và phát triển kỹ năng tự lực cho phụ nữ tại các Trung tâm Phát triển năng lực nghề nghiệp cho phụ nữ tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo nghề và phát triển kỹ năng tự lực cho phụ nữ là một dự án thuộc chương trình viện trợ phát triển chính thức (ODA) mà Chính phủ Hàn Quốc dành cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam với nguồn kinh phí dành riêng năm 2015 khoảng 600 triệu Won (12 tỷ đồng). Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc cũng cho biết kể từ năm 2011, cơ quan này đã hỗ trợ thành lập các Trung tâm Phát triển năng lực nghề nghiệp cho phụ nữ tại Việt Nam, đến nay đã thành lập được ba trung tâm tại Cần Thơ, Thái Bình và Quảng Nam. Trong đó, riêng trung tâm tại Cần Thơ gần đây được Chính phủ Việt Nam hỗ trợ mở rộng cơ sở vật chất để trở thành một trung tâm dịch vụ tổng hợp. Trong vòng 4 năm, đã có khoảng 8500 phụ nữ Việt Nam tham dự các khoá học tại các trung tâm này. Trong số 2972 phụ nữ hoàn thành các khoá học dạy trang điểm, vẽ móng tay nghệ thuật, marketing..., đã có 1239 người tìm được việc làm hoặc mở được các cơ sở kinh doanh riêng. Theo Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc, căn cứ vào nhu cầu thực tế tại các địa phương, trong 6 tháng cuối năm 2015, Bộ này sẽ hỗ trợ đưa vào giảng dạy các khoá học về thiết kế đồ hoạ, dịch vụ kỹ thuật bán hàng, giúp việc gia đình..., đồng thời mở thêm các dịch vụ tư vấn qua điện thoại, tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ chương trình nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên tại các trung tâm tại Việt Nam. Ngoài ra, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Hàn Quốc, những trung tâm này cũng đang biên soạn và dự kiến sẽ phát hành các tài liệu về đào tạo và tư vấn nghề nghiệp cho phụ nữ trên khắp các vùng, miền của Việt Nam. Giới chức Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc cho biết trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác giữa Hàn Quốc với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, thông qua các dự án hợp tác phát triển trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Theo TTXVN