Lê Thị Trúc Quy hiếu học

(NTO) Lê Thị Trúc Quy vừa đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn năm học 2015-2016.

 
Em Lê Thị Trúc Quy - Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Chúng tôi tìm đến thăm gia đình Trúc Quy trong con hẻm nhỏ thuộc khu phố 1, phường Văn Hải. Em đang phụ giúp mẹ cân rau xanh xếp vô bao phân phối cho các chợ đầu mối trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Ít ai ngờ cô học trò sớm hôm giúp mẹ mưu sinh đã có thành tích 9 năm liền là học sinh giỏi của Trường TH Văn Hải 1 và Trường THCS Lê Đình Chinh. Riêng năm học lớp 9 vừa qua, Trúc Quy đạt điểm trung bình các môn học là 9,5 điểm. Em cũng đã đoạt giải Ba môn Vật lý kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014- 2015. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, em đã xuất sắc vượt qua trên 760 thí sinh giành lấy ngôi vị đầu bảng với tổng điểm 36,5 điểm: Toán 10 điểm, Ngữ văn 7 điểm, Vật lý 9,75 điểm (hệ số 2).

Trúc Quy là lớp trưởng của lớp 97 gồm 30 học sinh, là tập thể điển hình tiêu biểu phong trào thi đua học tốt của nhà trường. Em giúp cô giáo chủ nhiệm tổ chức lớp nền nếp, đoàn kết giúp nhau chia sẻ kinh nghiệm học tập. Quy cho biết, lớp 97 có 100% học sinh trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập THPT, bao gồm 9 bạn trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; 19 bạn vào Trường THPT Nguyễn Trãi và 3 bạn vào Trường THPT Ninh Hải. Với vai trò Liên đội trưởng Đội TNTP Trường THCS Lê Đình Chinh, Trúc Quy đã từng đoạt giải Nhất cuộc thi Chỉ huy Liên đội giỏi cấp thành phố và đoạt giải Nhì cấp tỉnh. Em bày tỏ ước mơ tiếp tục phấn đấu học tốt bậc THPT để thi vào Trường Đại học Sư phạm, trở thành cô giáo dạy chữ cho các thế hệ đàn em.

“Từ trước tới nay, cháu Quy luôn chăm chỉ học tập tốt và phụ giúp mẹ mua bán. Gia đình rất vui mừng khi hay tin cháu thi đậu vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn với điểm cao nhất toàn trường. Dù khó khăn tới đâu, gia đình mình vẫn quyết tâm nuôi con ăn học trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương”-chị Nguyễn Thị Thu Thủy, mẹ của Trúc Quy phấn khởi nói.