Công an huyện Thuận Bắc: Đấu tranh làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ cố ý gây thương tích

(NTO) Ngày 15-6, tiệm tạp hóa của chị Huỳnh Thị Son ở thôn Suối Giếng (xã Công Hải) đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi gần 11 triệu đồng.  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Bắc đã xác minh làm rõ thủ phạm của vụ trộm trên là Pi năng Đoan (SN 1993) và Katơr Hòa (SN 2001) cùng ngụ tại thôn Suối Giếng.

 
Hai đối tượng Pi năng Đoan và Katơr Hòa  tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra.

► Ngày 17-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Bắc tạm giam đối tượng Sầm Văn Trung (SN 1992) và Dương Văn Kiếm (SN 1994) cùng ngụ xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc về hành vi trộm cắp tài sản. Tối ngày 10-7, Trung và  Kiếm đột nhập vào Trạm nghiền đá thuộc thôn Bỉnh Nghĩa lấy trộm 3 điện thoại di động. Công an Thuận Bắc đã điều tra thủ phạm và bắt giữ hai đối tượng nói trên.

► Ngày 17-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Bắc đã triệu tập Võ Trường Minh (SN 1980) ngụ thôn Láng Me, xã Bắc Sơn để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào tối ngày 9-7, giữa Minh và ông Nguyễn Văn Bổn (ngụ thôn Láng Me) xảy ra mâu thuẫn trong việc sử dụng đường thoát nước. Minh đã dùng dao đâm nhiều nhát làm ông Bổn bị thương. Cơ quan chức năng giám định thương tích ông Bổn để xử lý vụ việc theo pháp luật.