Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

(NTO) Ngày 18-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc. Các đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh đến dự và chúc mừng thành công Đại hội.

 
Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy tham dự Đại hội.
 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau 3 ngày (từ 16 đến 18-7) làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành cơ bản các nội dung công việc theo chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá II gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí và bầu lại đồng chí Nguyễn Văn Thành làm Bí thư huyện ủy, các đồng chí Nguyễn Minh Đường, Lê Huyền, Lê Đức Khai giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII gồm 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Kết quả Đại hội đã đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Huyện ủy thay mặt Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào trong huyện phát huy kết quả của Đại hội, ra sức thi đua công tác, lao động sản xuất - kinh doanh và tích cực hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Để Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện sớm đi vào cuộc sống, các đại biểu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện bằng hình thức thông tin nhanh về kết quả Đại hội; qua đó phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

>> Mời xem video clip: Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020