Tăng cường dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho người dân dễ tổn thương trong thiên tai

(NTO) Nhân Ngày Dân số thế giới 11-7, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Lưu Ngọc Lai, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh về công tác DS-KHHGĐ ở tỉnh ta.

Đồng chí Lưu Ngọc Lai
Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết kết quả công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh ta từ đầu năm đến nay?

Đồng chí Lưu Ngọc Lai: Có thể nói, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực như: nâng cao chất lượng DS, cơ cấu DS và quy mô DS bước đầu ổn định, góp phần tích cực trong phát triển KT-XH; nhận thức của Nhân dân về quyền, nghĩa vụ trong công tác DS-KHHGĐ có nhiều chuyển biến. Các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ phụ nữ mang thai, sức khỏe sinh sản được chăm sóc tốt hơn...

Tuy vậy, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn cao; tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng; mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số cao... đang là vấn đề đáng quan tâm. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành tiếp tục tham mưu, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động xây dựng kế hoạch hành động, triển khai đến các cấp, các ngành, đoàn thể, trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông chuyển đổi hành vi, nhận thức, thái độ về DS-KHHGĐ tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Lồng ghép hiệu quả với các hoạt động chuyên môn của ngành và các chương trình KT-XH khác... góp phần hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2015, giảm tỷ suất sinh toàn tỉnh xuống đạt 2,34 con/phụ nữ trong độ tuổi từ 15-49, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn dưới 15,6%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,15%, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 72,8%.

Phóng viên: Với thông điệp Ngày Dân số thế giới năm nay, ngành triển khai những hoạt động, nội dung gì thưa đồng chí?

Đồng chí Lưu Ngọc Lai: Nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ một cách tốt nhất, giúp người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai có cuộc sống tốt hơn, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Tổng Cục DS-KHHGĐ hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11-7-2015 với chủ đề: “Tăng cường dịch vụ SKSS và KHHGĐ cho người dân dễ tổn thương trong thiên tai”.

Thiên tai xảy ra phổ biến trên toàn thế giới, gây ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh tế-xã hội và sức khỏe của những cộng đồng, quốc gia bị ảnh hưởng. Nước ta là một trong những nước chịu nhiều thảm họa thiên tai: bão, lốc, lũ lụt, hạn hán... Đối tượng dễ bị tổn thương trong thiên tai bao gồm: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người nghèo, người bị bệnh hiểm nghèo...

Tỉnh ta là địa phương chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, vì vậy các cấp, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ DS luôn nỗ lực triển khai những hoạt động thiết thực để chăm lo sức khoẻ Nhân dân nói chung, SKSS-KHHGĐ nói riêng. Hưởng ứng chủ đề Ngày Dân số thế giới năm nay, Chi cục DS-KHHGĐ tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, như: Tổ chức các chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về SKSS-KHHGĐ nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ. Triển khai các đề án, mô hình hiệu quả như: Khám sàng lọc trước sinh và sau sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân… Tăng cường các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền của thanh niên và vị thành niên, bằng việc cung cấp kỹ năng sống, tiếp cận với giáo dục SKSS, giáo dục tình dục toàn diện. Cung cấp dịch vụ SKSS và dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên và vị thành niên: cung cấp các biện pháp tránh thai, phòng ngừa và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS…

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!