Đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ vào giai đoạn phát triển mới

Nhận lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, từ ngày 6 đến 10-7. Đây là sự kiện quan trọng, lần đầu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ, diễn ra trong năm kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ và hai năm sau khi hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện.

Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thực hiện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới. Các nước lớn nỗ lực củng cố vai trò, gia tăng ảnh hưởng và thúc đẩy hợp tác. Hoa Kỳ tiếp tục củng cố và phát huy vị thế siêu cường, triển khai chiến lược "tái cân bằng" tại châu Á - Thái Bình Dương, tăng cường hiện diện, mở rộng hợp tác ở khu vực. Nhìn chung, các nước quan tâm hợp tác với Việt Nam.

Hoa Kỳ tiếp tục thực thi chính sách đối ngoại mềm mỏng, ưu tiên các cơ chế đa phương, củng cố quan hệ đồng minh và hình thành mạng lưới đối tác mới; tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế để hỗ trợ thương mại, phục hồi kinh tế, thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)... Kinh tế Hoa Kỳ duy trì đà phục hồi khá tích cực; dự báo GDP năm 2015 tăng trưởng 3,1%. Với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 đã khởi động, nội bộ Hoa Kỳ có những diễn biến phức tạp, song Chính phủ do đảng Dân chủ nắm quyền và Quốc hội do đảng Cộng hòa chiếm đa số khá thống nhất về một số vấn đề đối ngoại, nhất là việc tiếp tục triển khai chiến lược "tái cân bằng" ở châu Á - Thái Bình Dương, coi trọng và ủng hộ vai trò của ASEAN, ủng hộ giải quyết tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12-7-1995; chặng đường 20 năm qua đã chứng kiến những thành quả hợp tác tích cực giữa hai nước. Hoa Kỳ ngày càng coi trọng vị trí địa - chiến lược và vai trò của Việt Nam trong khu vực. Sự kiện hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (tháng 7-2013), đưa quan hệ song phương sang giai đoạn phát triển mới, thực chất trên nhiều lĩnh vực, cả song phương và đa phương. Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục các biện pháp xây dựng lòng tin, các cơ chế đối thoại quan trọng. Hai bên cũng từng bước thiết lập quan hệ qua kênh Đảng; đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc giữa các cơ quan Đảng.

Hai nước đạt thành tựu hợp tác tích cực trong lĩnh vực kinh tế: Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng liên tục mức hơn 20% mỗi năm trong ba năm gần đây, trong đó Việt Nam luôn xuất siêu. Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ tăng chậm, hiện ở mức 11 tỷ USD và xếp thứ 7 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hai bên cũng còn một số vướng mắc, như các vụ kiện bán phá giá, trợ cấp. Hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng là một trong những ưu tiên. Các lĩnh vực hợp tác khác, như khoa học - công nghệ, giáo dục, du lịch, y tế, môi trường, nhân đạo và hợp tác giữa các địa phương hai nước đều có các bước tiến tích cực.

Hai bên cũng hợp tác tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, như Liên hợp quốc, APEC, ARF, ADMM+, EAS...; phối hợp về chương trình nghị sự toàn cầu, nhất là trong các cuộc thảo luận liên quan an ninh hàng hải, củng cố đoàn kết ASEAN, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy nâng cấp quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ.

Hai mươi năm qua chứng kiến quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đạt nhiều bước tiến ấn tượng. Với tư duy hướng về phía trước, hai nước đã và đang nỗ lực vượt lên quá khứ, định hình quan hệ tương lai. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ là sự kiện ghi dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước và mang ý nghĩa quốc tế. Cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai quốc gia từng đối đầu và có chế độ chính trị khác nhau là cơ hội quan trọng để hai bên đánh giá thành quả hợp tác trong 20 năm qua và định hướng phát triển quan hệ song phương thời gian tới, nhằm tăng cường hiểu biết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện; đồng thời là dịp lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi, chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế.

Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam là hòa bình, độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, coi trọng quan hệ với các nước lớn, đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; và thúc đẩy chính sách đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, chuyến thăm thể hiện vai trò của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và góp phần nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Chúc chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác và Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Nguồn nhandan.com.vn