Hội Người Cao tuổi phường Mỹ Đông: Phát huy phong trào “Tuổi cao gương sáng”

(NTO) Hội Người Cao tuổi (NCT) phường Mỹ Đông, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, hiện có 739 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội. Ông Mai Văn Bô, Chủ tịch Hội NCT phường, cho biết: Để hoạt động Hội có hiệu quả, hằng năm, BCH Hội đều xây dựng kế hoạch cụ thể để các chi hội và hội viên triển khai thực hiện, chính vì vậy mà các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Tuổi cao gương sáng” được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng.

Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Hội NCT phường thường xuyên thăm hỏi, động viên các hội viên ốm đau, tổ chức họp mặt, mừng thọ cho các hội viên vào ngày truyền thống NCT (6-6) và ngày quốc tế NCT (1-10) hàng năm. Toàn phường có 168 cụ từ 80 tuổi trở lên, 60 cụ khuyết tật được cấp thẻ BHYT miễn phí và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của Nhà nước. Với phương châm “Sống vui, sống khỏe”, các cụ tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục–thể thao. Mỗi buổi sáng, các chi hội tổ chức cho hội viên tập dưỡng sinh, đi bộ, tắm biển tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, Hội NCT phường đã thành lập CLB “Sức khỏe phổi” theo Chương trình Phòng, chống lao quốc gia; hàng tuần, tổ chức các buổi tư vấn giúp hội viên nhận biết các biểu hiện liên quan về phổi, cách phòng ngừa…

Lãnh đạo phường Mỹ Đông thăm và trao quà cho gia đình chính sách tại địa phương. Ảnh: Uyên Thu

Nhiều hội viên tích cực tham gia phong trào xóa đói, giảm nghèo, nhất là phong trào NCT làm kinh tế giỏi. Điển hình như cụ Bùi Văn Dậm, cụ Võ Văn Nhàn ở khu phố 5; cụ Ngô Tường, Trần Chí ở khu phố 9… Bằng kinh nghiệm của mình, các cụ hướng dẫn con cháu trong gia đình đầu tư sắm mới tàu thuyền công suất lớn từ 400CV trở lên đánh bắt hải sản xa bờ, tạo thu nhập cho gia đình mỗi năm từ 200–300 triệu đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Bên cạnh đó, Hội NCT phường Mỹ Đông còn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh; phong trào Khuyến học, khuyến tài; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào “Xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp”; ký kết liên tịch với Công an phường về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương; tham gia vào các tổ hòa giải ở địa phương.

Bằng những việc làm thiết thực, NCT phường Mỹ Đông khẳng định vai trò, vị thế của NCT trong xã hội, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Với những kết quả đã đạt được, Hội NCT phường Mỹ Đông được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2010–2015.