An ninh trật tự

(NTO) Ngày 3-7, tại UBND xã Nhơn Hải, Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Võ Ngọc Hiếu (SN 1992), Ngô Linh (SN 1993), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996), Trương Văn Bình (SN 1997) cùng ngụ tại thôn Mỹ Tường 1 (xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 17-9-2014, do có mâu thuẫn với Võ Đồng Ngang ở thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải nên Hiếu, Linh, Tuấn, Bình mang theo hung khí (mã tấu, rựa, dao, cây gỗ) và 2 người khác tìm Ngang trả thù. Khi đến nhà cha của Ngang, mặc dù không thấy ai nhưng Hiếu đã vào nhà, cầm rựa đập tivi, bàn, tủ kính… thấy thế Linh, Tuấn, Bình cũng đập phá tài sản ở nhà dưới và bếp. Sau khi “phá “ nhà Ngang, cả bọn qua nhà bà Nguyễn Thị Cọ cách đó 500m, thấy trong sân nhà có 2 chiếc xe máy, trong đó có 1 xe “đối thủ” thường hay sử dụng nên đã đập phá đầu xe và còn đe dọa chủ nhân của ngôi nhà. Tổng giá trị tài sản mà nhóm đối tượng làm hư hỏng của 2 nhà hơn 4 triệu đồng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Võ Ngọc Hiếu 15 tháng tù giam, Ngô Linh 12 tháng tù giam, Nguyễn Văn Tuấn 9 tháng tù giam, Trương Văn Bình 7 tháng tù giam.

► Khoảng 6 giờ, ngày 3-7, trên tuyến Quốc lộ 1A (địa phận thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông.

 

Xe mô tô BKS 85B1-201.58 bị hư hỏng sau va chạm.

Tại hiện trường, xe ôtô BKS: 85A-012.35 do Võ Văn Phương, khu phố 8, phường Đô Vinh, điều khiển và xe mô tô BKS 85B1-201.58 do Võ Văn Đức, khu phố 1, phường Đài Sơn, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, chạy cùng chiều theo hướng Bắc-Nam, đã va chạm vào nhau. Hậu quả, ông Đức bị thương nặng, được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nguyên nhân tai nạn đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.