Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Hữu, xã Lợi Hải

(NTO) Ngày 3-7, Đoàn ĐBQH tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) gồm các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Nguyễn Bắc Việt, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đàng Thị Mỹ Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Hữu (Ninh Phước) và xã Lợi Hải (Thuận Bắc).

 
Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội
báo cáo kết quả  kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII với cử tri xã Lợi Hải, Thuận Bắc.
 
 
Cử tri xã Phước Hữu, Ninh Phước kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội báo cáo kết quả sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, cử tri địa phương kiến nghị một số vấn đề như: Cần quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đường giao thông, trường học; việc xét tuyển công chức trong ngành giáo dục còn nhiều bất cập; vấn đề an toàn lưới điện chưa được quan tâm; cần bổ sung chế độ chính sách cho người cao tuổi, cán bộ, công an xã; tăng cường phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp; vấn đề nước sinh hoạt cho nhân dân; tăng cường công tác bảo vệ và trồng rừng;…

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Bắc Việt tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương. Đồng chí đánh giá cao tinh thần trao đổi thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm. Đồng thời đề nghị các địa phương tổng hợp và giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của cử tri địa phương; những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

>> Mời xem video clip: Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Hữu, xã Lợi Hải