Tin đọc nhanh

(NTO) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó ở các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam. Đồng thời tặng 500 suất qùa cho các hộ gia đình chính sách, trong đó 30 hộ gia đình chính sách ở Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và 470 suất còn lại cho các hộ gia đình chính sách ở huyện Thuận Nam.

 ► Vừa qua, Khối thi đua huyện, thành phố tổ chức hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; tuyên truyền, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước, gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015…

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Khối thi đua các huyện, thành phố.
Ảnh: Mỹ Dung

►Tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn kiểm tra sức khoẻ đầu vào của 100 em học sinh tham gia Chương trình “Học kỳ quân đội” lớp 1-năm 2015. Kết quả, 100% đều đảm bảo sức khỏe. Qua đó, nắm chắc tình hình sức khỏe của các học sinh tham gia chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

►Sáng ngày 2-7, lãnh đạo Trung đoàn bộ binh 896 thăm hỏi, tặng quà cho 9 gia đình chính sách thôn Tham Dú (Phước Trung, Bác Ái), mỗi phần quà gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm trị giá 200 ngàn đồng. Trung tá Bùi Trung Tịnh, Chính ủy Trung đoàn cho biết nhân đợt hành quân diễn tập về các địa phương, đơn vị trao tặng 32 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với bà con vùng khô hạn trên địa bàn tỉnh.

 Lãnh đạo Trung đoàn bộ binh 896 tặng quà gia đình chính sách thôn Tham Dú, xã Phước Trung.