An ninh trật tự

(NTO) Ngày 30-6, tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Bảo An, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Đỗ Ngọc Lâm (SN 1995) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1992) cùng ngụ phường Phước Mỹ về tội cướp giật tài sản.

Vào khoảng 8 giờ, ngày 26-2-2015, Lâm rủ Bình đi cướp giật. Cả 2 chạy xe máy đến vòng xuyến ngã 5 phường Thanh Sơn, phát hiện chị Nguyễn Thị Thảo (Tân Sơn 2, Thành Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đang đi xe phía trước cùng chiều có đeo 1 dây chuyền vàng, Bình chạy xe áp sát cho Lâm giật rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng còn khai nhận, sau đó 2 ngày cũng bằng thủ đoạn trên đã thực hiện 1 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Tổng giá trị tài sản cướp giật được hơn 5, 5 triệu đồng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Bình 3 năm 6 tháng tù giam; Đỗ Ngọc Lâm 3 năm tù giam.

► Cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử tội trộm cắp tài sản và tuyên phạt 18 tháng tù giam đối với Nguyễn Thành Luân (SN 1990, KP3, phường Mỹ Hương) và Phạm Ngọc Nô (SN 1988, KP5, phường Mỹ Đông) 9 tháng tù giam.

2 bị cáo Nguyễn Thành Luân và Phạm Ngọc Nô.

Để thực hiện hành vi, Luân và đồng bọn đi bộ trong các con hẻm trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, lợi dụng sự sơ hở của gia chủ, trèo tường vào nhà trộm đi những đồ vật, tài sản có giá trị. Trong khoảng thời gian từ ngày 25-12-2014 đến 20-2-2015, Luân đã một mình thực hiện 4 vụ trộm và cùng với Nô thực hiện 1 vụ, tổng giá trị tài sản mà 2 bị cáo lấy được gần 30 triệu đồng.