Hội Phụ nữ xã Nhị Hà: Giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình

(NTO) Hội Phụ nữ xã Nhị Hà (Thuận Nam) hiện có 730 hội viên, sinh hoạt ở 3 chi hội thôn, đời sống chị em chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Cùng với sự nỗ lực, vươn lên của hội viên, phụ nữ trong xã, Dự án Hỗ trợ Tam nông đã hỗ trợ 372 triệu đồng, cho 38 phụ nữ tham gia mô hình chăn nuôi bò, dê, cừu, trồng cây lâu năm; từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội đã tạo điều kiện cho hàng trăm hội viên vay vốn phát triển kinh tế, với tổng dư nợ trên 2,1 tỷ đồng.

 
Phụ nữ xã Nhị Hà quyên góp tiền vào con heo nhân ái gây quỹ giúp chị em có vốn phát triển kinh tế.

Từ nguồn hỗ trợ ban đầu, có thể nói điển hình trong những cách làm hay giúp chị em phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ xã Nhị Hà đó là thành lập câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ thực hành tiết kiệm ống tre Bác Hồ”. Chị Trần Thị Hương, Chủ nhiệm CLB, cho biết: Năm 2010, xuất phát từ ý tưởng giúp nhau làm ăn, xóa đói, giảm nghèo, BCH Hội Phụ nữ xã đã thống nhất và cho ra đời CLB “Phụ nữ thực hành tiết kiệm ống tre Bác Hồ”, với 20 thành viên ban đầu, giờ đã nâng lên 58 chị em tham gia. Cách làm của CLB là mỗi thành viên tiết kiệm 100.000 đồng/tháng, mỗi tháng sinh hoạt 1 lần, các chị tập hợp được số tiền nhất định, ưu tiên giúp từ 5-7 hội viên có nhu cầu vay vốn để giải quyết khó khăn tạm thời hoặc cần vốn buôn bán, sản xuất, sau 4 tháng hoàn trả lại vốn.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã còn tổ chức quyên góp tiết kiệm vào “Con heo nhân ái”. Hàng ngày, mỗi chị em tiết kiệm 3.000 đồng vào heo đất của gia đình, đến ngày sinh hoạt, mang heo đến tập hợp tiền, ưu tiên cho 7 hội viên thuộc diện khó khăn nhất vay vốn buôn bán, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; thời hạn vay cho mỗi chị là 5 tháng. Hơn 3 năm qua, CLB đã hỗ trợ vốn cho hơn 250 lượt phụ nữ, hội viên. Đến nay, mô hình CLB trên được nhân rộng ra ở 3 Chi hội Hội Phụ nữ thôn, nhờ đó nhiều chị đã ổn định được cuộc sống, một số vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (thôn Nhị Hà 2) chia sẻ: Thời gian trước đây, gia đình mình thuộc diện hộ cận nghèo của thôn. Nhờ sự quan tâm, giúp sức của Hội Phụ nữ, tôi được vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn Dự án Hỗ trợ Tam nông, gia đình góp thêm vốn mua 4 con bò về nuôi vỗ béo. Đàn bò của gia đình phát triển nhanh, nhờ đó đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, nuôi các con ăn học.

Tin rằng, với nhiều cách làm hay, hoạt động hiệu quả của Hội Phụ nữ xã Nhị Hà sẽ tạo điều kiện cho phụ nữ, hội viên phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống.