An ninh trật tự

(NTO) Ngày 25-6, tại TAND (TAND) huyện Ninh Hải, TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ty (SN 1977, thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải) về tội giết người. Nội dung sự việc như sau: Đất rẫy nhà Nguyễn Văn Ty nằm gần ruộng muối nhà anh Nguyễn Văn Lễ (thôn Khánh Sơn 2, xã Khánh Hải, huyện Ninh Hải) nên khi đến ruộng muối, anh Lễ phải đi ngang rẫy nhà Ty. Từ đó, 2 gia đình nảy sinh mâu thuẫn.

Bị cáo Nguyễn Văn Ty.

Vào khoảng 7 giờ 30, ngày 4-11-2014, khi đang dọn rẫy, Ty thấy anh Lễ đang đi xe máy ra ruộng muối. Nhớ lại những lần cãi vã, Ty nảy sinh ý định trả thù. Khi anh Lễ đi ngang, Ty dùng rựa chém 1 nhát trúng vào vùng cổ. Anh Lễ phản kháng thì bị Ty tiếp tục chém nhiều nhát vào vùng đầu. Mọi người đến can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng anh Lễ đã tử vong khi đến bệnh viện.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Ty 19 năm tù giam, bồi thường phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại tổng số tiền 86 triệu đồng, đồng thời có nghĩa vụ cấp dưỡng 1 triệu đồng/tháng/cháu cho 2 con của anh Lễ đến khi đủ 18 tuổi.

► TAND huyện Ninh Phước cũng vừa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo Lê Quốc Trí (SN 1991), Lê Đình Trọng (SN 1996), Huỳnh Đức Thông (SN 1996) cùng ngụ thôn Phước An, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, về tội cố ý gây thương tích.

Các bị cáo Trí, Trọng, Thông.

Vào sáng 18-11-2014, hai anh em Trí và Trọng mang theo dụng cụ, rủ Thông đến nhà ông Nguyễn Hữu Ban (thôn Phước Thiện, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước) trộm dừa. Khi đang hái thì bị hàng xóm ông Ban phát hiện và báo tin cho dân phòng. Biết bị phát hiện, cả bọn chở bao dừa bỏ chạy thì gặp anh Nguyễn Phúc Sơn là thành viên tổ thanh niên xung kích thôn Phước Thiện chặn hỏi. Lúc này Trí nhào vào ôm anh Sơn vật xuống đất, Trọng lấy cây tre, Thông nhặt cục đá đánh liên tiếp vào đầu khiến anh Sơn bất tỉnh, sau đó cả 3 lên xe bỏ chạy. Theo giám định, tỷ lệ thương tích gây ra cho anh Sơn là 32%.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Lê Quốc Trí 2 năm 6 tháng tù giam, Lê Đình Trọng và Huỳnh Đức Thông cùng mức án 3 năm tù giam.