Họp giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường các khu du lịch trọng điểm biển

(NTO) Ngày 24-6, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết vấn đề về vệ sinh môi trường các khu vực du lịch trọng điểm: Bình Sơn – Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Công viên biển, Tuyến đường đi bộ ven biển…

Tại cuộc họp, đại diện ngành VHTT-DL tỉnh đã báo cáo về công tác kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh về tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các khu vực du lịch trong điểm. Bên cạnh những mặt tích cực, qua kiểm tra vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, như: mất vệ sinh môi trường, rác thải sinh hoạt lấn chiếm bãi biển, nạn hàng rong, chèo kéo du khách ngày càng nhiều; lấn chiếm lòng lề đường làm bãi giữ xe, kinh doanh ăn uống; tình trạng mất an ninh trật tự như tranh giành khách, thanh niên tụ tập chạy xe lạch lách, ăn nhậu trên đường đi bộ ven biển, công viên biển phức tạp; hoạt động các bè kinh doanh ăn uống hải sản trên biển thải chất thải xuống biển, mất an toàn cho khách du lịch…đang gây bức xúc và ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Sau khi nghe lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan giải trình và đề xuất liên các biện pháp khắc phục, kết luận cuộc họp đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương liên quan cần xem nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu vực du lịch trọng điểm là nhiệm vụ trọng tâm phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì bền bỉ, trước mắt lâu dài và có trọng tâm trọng điểm nhưng phải đồng bộ và quyết liệt.

Lãnh đạo ngành VHTT-DL báo cáo  tại cuộc họp.

Trước mắt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo huyện Ninh Hải và Tp Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp với các ngành liên quan giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu du lịch nằm trên địa bàn 2 huyện, thành phố trong tháng 7; thành lập các tổ quản lý về bảo vệ vệ sinh môi trường, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Giao Báo Ninh Thuận, Đài phát thanh truyền hình tỉnh phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của cả chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, người dân và du khách cần nâng cao ý thức, chung tay xây dựng, bảo vệ các khu du lịch ven biển đẹp về cảnh quan, sạch về môi trường, đảm bảo về an ninh trật tự.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành, địa phương liên quan cùng phối hợp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và xử lý dứt điểm những tình trạng còn tồn tại nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, đưa du lịch tỉnh nhà trở thành điểm đến trong thời gian đến.

>> Mời xem video clip: Họp giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường các khu du lịch trọng điểm biển