Công an huyện Ninh Sơn bắt 2 vụ án đánh bạc

(NTO) Vào khoảng 16 giờ ngày 11-6, từ thông tin của quần chúng nhân dân, tại hộ bà Đỗ Bá Hương (SN 1968) ở thôn Hạnh Trí 2 (xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn) có 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài từ sắc.

Công an huyện đã phối hợp với lực lượng Công an xã Quảng Sơn tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Đỗ Bá Hương, Lê Thị Hương (SN 1969)  và Nguyễn Thị Ly (SN 1977), Hoàng Thị Ngọc Mai (SN 1978) cư trú tại xã Quảng Sơn đang sát phạt nhau, cơ quan Công an tiến hành lập hồ sơ thu giữ 13 bộ bài tứ sắc và hơn 2 triệu đồng tại chiếu bạc.

 Công an huyện Ninh Sơn vừa tiến hành kiểm tra, bắt quả tang tại nhà Trần Thị Thúy Viên (SN 1989) trú thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, có 2 đối tượng đang tổ chức xóc dĩa ăn tiền gồm: Trần Thị Thúy Viên và Chế Cỏn Lìn (SN 1979) trú tại xã Mỹ Sơn. Lực lượng Công an đã thu giữ 1 bộ xóc dĩa và hơn 1 triệu đồng.

Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng đánh bạc theo quy định pháp luật.