Hội Nhà báo tỉnh: Chung kết Hội thi Văn thể mỹ năm 2015

(NTO) Tối ngày 14-6, tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Hội thi Tiếng hát người làm báo và cộng tác viên lần thứ III- năm 2015 do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức đã bước vào đêm chung kết. Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đông đảo đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên của cơ quan báochí trong tỉnh tham dự.

Hội thi diễn ra từ ngày 12 đến 14-6 thu hút gần 30 thí sinh là biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên đến từ Chi hội Báo Ninh Thuận, Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh Đoàn… tham gia các nội dung đơn ca nam, đơn ca nữ và song ca. Với 30 tiết mục ngợi ca quê hương, đất nước, tình yêu, truyền thống đấu tranh cách mạng, lòng tự hào dân tộc đã được đội ngũ những người làm báo biểu diễn khá chuyên nghiệp. Các tiết mục dù chưa được dàn dựng công phu, nhưng theo đánh giá của Ban giám khảo, Hội thi năm nay có nhiều tiến bộ hơn, các thí sinh lọt vào vòng chung kết đều ngang tài, ngang sức, chọn lựa bài hát tốt.

 
Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhất cho các thí sinh.
 
 
Nhà báo Nguyễn Thị Minh Hà, Giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh
trao giải Nhì cho các thí sinh đoạt giải.

Kết quả, Ban tổ chức Hội thi trao giải Nhất nội dung đơn ca nam cho tiết mục “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” (Công an tỉnh); giải Nhì cho tiết mục “Bình Trị Thiên khói lửa” (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh); giải Ba gồm 2 tiết mục: “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” (Bộ CHQS tỉnh) và “Nơi ấy là Trường Sa” (Tỉnh Đoàn).

Nội dung đơn ca nữ: Tiết mục “Mùa hoa cải” (Công an tỉnh) đạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về tiết mục “Tiếng hát nơi đảo xa” (Tỉnh Đoàn); giải Ba thuộc về tiết mục “Đàn sáo Hậu Giang” (Công an tỉnh) và tiết mục “Tình cây và đất” (Đài phát thanh truyền hình tỉnh).

Nội dung song ca, giải Nhất được trao cho tiết mục “Thơ tình của núi” (Đài phát thanh truyền hình tỉnh); giải Nhì tiết mục “Chapi tiếng đàn tôi” (Bộ CHQS tỉnh); giải Ba tiết mục “Đất nước tình yêu” (Báo Ninh Thuận) và "Tình ta biển bạc đồng xanh” (Tỉnh Đoàn).

Trong 2 ngày 13 và 14-6, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ Giải vô địch Cờ tướng-Hội nhà báo tỉnh năm 2015. Tham dự giải có 20 kỳ thủ đến từ các cơ quan báo đài địa phương, các cơ quan báo thường trú trên địa bàn tỉnh. Các kỳ thủ tranh tài theo thể đấu loại trực tiếp để tranh giải cá nhân.

Sau 2 ngày thi đấu, với những ván đấu đầy căng thẳng, cùng nhiều nước đi hấp dẫn của các kỳ thủ, Giải vô địch Cờ tướng Hội Nhà báo năm 2015 đã khép lại. Kết quả: Kỳ thủ Nguyễn Chương (Bộ CHQS tỉnh) giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Trần Vĩnh Trung (Đài truyền thanh Thuận Nam); giải Ba thuộc về Khắc Trung (Đài phát thanh truyền hình tỉnh) và giải Khuyến khích thuộc về Văn Đức Doãn (Báo Ninh Thuận).

 
Tiết mục "Thơ tình của núi" của đơn vị Đài PT-TH tỉnh đạt giải Nhất thể loại song ca.
 
 
Tiết mục "Mùa hoa cải " của đơn vị Công an tỉnh đạt giải Nhất đơn ca nữ
 
 
Các nhà báo thi đấu môn cờ tướng.