Ngành Hậu cần LLVT tỉnh thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

(NTO) Đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần LLVT tỉnh, biểu hiện tập trung nhất của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Thời gian qua, Phòng Hậu cần-Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Chính trị và các cơ quan chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đều nhận thức đây là biểu hiện sinh động của việc học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh.

Chăm sóc vườn rau tại Trường Quân sự tỉnh.

Đề ra nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo, đưa phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác hậu cần. Ngành Hậu cần luôn chủ động bám sát thực tiễn tình hình nhiệm vụ để lựa chọn chính xác vấn đề cần tập trung, các khâu cần đột phá; tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy các cấp nhiều chủ trương, biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần; trọng tâm là nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất. Cơ quan Hậu cần các cấp đã tích cực tổ chức học tập, quán triệt lời dạy của Bác về công tác Hậu cần, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên; đồng thời, xây dựng các tiêu chí làm theo lời dạy của Bác bằng những công việc, hành động cụ thể gắn với từng nhiệm vụ chuyên môn, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu thực hiện. Đảng ủy, Chỉ huy phòng Hậu cần thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, chú trọng khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong công tác hậu cần của cơ quan, đơn vị.

Trung tá Lê Văn Hân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Đảng ủy, Chỉ huy phòng Hậu cần và các cơ quan, đơn vị đã có nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác Hậu cần, xây dựng Hậu cần cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng động cơ, thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Vì vậy 100% cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần LLVT tỉnh đều xác định tốt nhiệm vụ, có thái độ, động cơ đúng đắn, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kết quả một số mặt công tác Hậu cần như xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp; thực hiện nền nếp Hậu cần chính quy; tăng gia sản xuất; chăm sóc sức khỏe bộ đội; bảo đảm xăng dầu, quân nhu, quân lương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 5 tháng đầu năm 2015, trong điều kiện khô hạn nhưng các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã tích cực, chủ động, tự túc khai thác các nguồn nước bảo đảm sinh hoạt bộ đội; tăng cường các lực lượng giúp đỡ nhân dân chống hạn; đồng thời đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tổng giá trị thu nhập từ tăng gia sản xuất đạt 648.956.000 đồng. Nhiều đơn vị cơ bản tự túc được nhu cầu rau xanh; 80% - 90% nhu cầu thịt; góp phần cải thiện đời sống bộ đội.

Những kết quả ngành Hậu cần LLVT tỉnh đạt được trong thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo động lực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Hậu cần, góp phần cùng LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.