Lực lượng vũ trang tỉnh: Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

(NTO) Trong những năm qua, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ đã gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị LLVT thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, chính quyền. Hoạt động “Dân vận khéo” của bộ đội góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh địa phương.

Chúng tôi thực sự ấn tượng với hình ảnh CBCS các đơn vị LLVT tích cực tham gia giúp dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính riêng trong giai đoạn 2011-2015, các đơn vị đã huy động trên 300 lượt CBCS chung tay sửa chữa, bê-tông 7.755m đường liên thôn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của nông dân.

Tuyến “Đường tình quân dân” phục vụ việc đi lại, sản xuất của người dân địa phương.

Trong đó nổi bật là tuyến “Đường tình quân dân” dài 2.555m từ Quốc lộ 1A đến khu đồng Ninh Căn thuộc địa bàn xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải. Tuyến đường khởi công ngày 15-3 và hoàn thành vào ngày 17-4-2014, phục vụ nhu cầu đi lại trên 100 nông hộ sinh sống, làm ruộng tại Ninh Căn. CBCS các đơn vị đã đóng góp 1.500 ngày công cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân địa phương. Anh Nguyễn Văn Minh ở khu đồng Ninh Căn, phấn khởi nói: “Bà con vui mừng được anh em bộ đội về làng giúp dân làm con đường bê-tông. Từ khi có “Đường tình quân dân”, việc đi lại thuận lợi, đời sống của người dân ngày càng phát triển. Anh em bộ đội đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi”.

Trong 5 năm qua, LLVT cũng đã huy động trên 500 lượt CBCS thường trực và 2.000 lượt CBCS dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Các đơn vị tham gia trên 7.000 ngày công giúp dân làm vệ sinh môi trường khu dân cư, nạo vét kênh mương, sửa chữa đường giao thông; trao tặng trên 1.000 phần quà trị giá 300 triệu đồng cho đồng bào vùng khó khăn. Đồng thời, vận động CBCS đóng góp kinh phí xây dựng, trao tặng 16 căn nhà tình nghĩa, 6 căn nhà đồng đội trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. LLVT tỉnh cũng đã thực hiện hiệu quả chương trình “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” do Quân khu 5 phát động. CBCS các đơn vị giúp công lao động, vốn sản xuất, hỗ trợ con giống trị giá 180 triệu đồng cho 16 hộ nghèo có điều kiện làm ăn. Đến nay, đã có 7 hộ ở các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Nam vươn lên thoát nghèo bền vững. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Ban Vận động tỉnh tổ chức nhiều đợt phát động, đóng góp ủng hộ “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” trên 2,7 tỉ đồng. Ban Vận động tỉnh tổ chức gặp mặt thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đơn vị, gia đình có quân nhân công tác tại đảo Trường Sa và làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Đồng thời gởi về “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” Bộ Quốc phòng với số tiền trên 1 tỷ đồng…

Thượng tá Trương Quốc Công, Trưởng ban Dân vận thuộc Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), cho biết: Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã tham gia thực hiện hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực vận động quần chúng, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo... Công tác “Dân vận khéo” đã phát huy sức mạnh tổng hợp của LLVT và hệ thống chính trị cơ sở góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong thời gian tới, Ban Dân vận đề xuất Thủ trưởng Phòng Chính trị tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.