Gương cán bộ đảng viên hết mình chăm lo đời sống nhân dân

(NTO) Anh Phạm Ngọc Thương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) không ngừng nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Thị trấn Khánh Hải còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhất là du lịch biển. Hiện Khánh Hải đang được đầu tư xây dựng trở thành trung tâm thương mại-dịch vụ phía Đông của tỉnh trong tương lai. Để cùng tập thể lãnh đạo đưa thị trấn phát triển đúng hướng, đạt được các mục tiêu kinh tế-xã hội đề ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức trách, anh Thương luôn bám sát đường lối, chủ trương, chính sách chung của tỉnh, huyện, Nghị quyết Đảng bộ địa phương; đồng thời tích cực theo dõi, nắm vững tình hình thực tế ở cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, trên cơ sở đó cùng với tập thể lãnh đạo bàn bạc, thống nhất các giải pháp thực hiện có hiệu quả. Nhờ luôn nêu cao tinh thần dân chủ, biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến đóng góp từ cơ sở, cộng với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, nên các quyết sách đề ra được cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ, thực hiện đạt kết quả cao.

Anh Phạm Ngọc Thương.

Những năm qua, anh đã tham mưu, đề xuất với chính quyền cấp trên thực hiện nhiều dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông… phục vụ dân sinh, sản xuất; đồng thời chỉ đạo cán bộ cơ sở phối hợp với các đoàn thể tích cực vận động bà con thi đua lao động, sản xuất, khai thác tốt lợi thế, tiềm năng trên các lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là dịch vụ-du lịch tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhờ đó, những năm qua, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề từ sản xuất nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp, chế biến thủy sản… Nhiều hộ hoạt động trong lĩnh vực thương mại-du lịch đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ để thu hút du khách. Năm 2010 có khoảng 600 hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ-du lịch thì nay đã tăng lên 1.020 hộ, với tổng doanh thu năm 2014 đạt gần 310 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần so với năm 2010. Số hộ hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp cũng tăng nhanh lên trên 250 hộ, tổng doanh thu đạt trên 116 tỷ đồng, tăng gần 2,6 lần so với 5 năm trước… Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,3%.

Anh Thương còn tích cực chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng thị trấn xanh, sạch, đẹp, văn minh, tạo ấn tượng đẹp đối với du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Không chỉ năng động, có năng lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, anh Thương còn được cán bộ, nhân dân địa phương quý mến bởi sự tận tâm, gần gũi với quần chúng nhân dân. Từ các hoạt động, phong trào hay trong các đợt thiên tai, bão lũ, anh đều trực tiếp xuống tận cơ sở động viên, thăm hỏi và chung tay “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với cán bộ, nhân dân.

Anh Phạm Ngọc Thương cho biết: Kết quả đạt được của địa phương là nhờ vào sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân. Trong đó, người đứng đầu phải luôn gương mẫu trong đạo đức, lối sống, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị. Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tự phê bình và phê bình, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, như thế mới có được thành công.