Em đâm chết anh, lãnh án 8 năm tù giam

(NTO) Toà án nhân dân tỉnh vừa mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Sung (SN 1996, ngụ Khánh Nhơn 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) về tội giết người.

 
Bị cáo Nguyễn Văn Sung.

Khoảng 19 giờ ngày 18-10-2014, Sung và anh ruột Nguyễn Văn Dũng cùng một số người bạn tổ chức nhậu ở bờ kè thuộc khu phố Ninh Chử 1, thì Sung có chạy xin thùng bia của một người quen. Vì tự ái nhậu mà đi xin bia nên Dũng cãi nhau và đánh Sung. Được mọi người căn ngăn, Sung bỏ đi mua 1 con dao và quay về chỗ nhậu, hai bên xảy ra cải vã và bị Dũng đánh liên tiếp vào người, Sung lấy con dao đâm 4 nhát vào người khiến Dũng gục ngã, rồi bỏ trốn. Dũng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến ngày hôm sau, Sung đến cơ quan công an trình diện.

Qua xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Sung 8 năm tù giam.