Gây án xong bỏ trốn 6 năm, lãnh án 24 tháng tù giam

(NTO) Ngày 21-5, tại xã Phước Sơn, Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hảo (SN 1985, thôn Phước Thiện 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi uống rượu, Hảo và Nguyễn Văn Hạnh cùng thôn ra bến xe Phước Thiện tiễn bạn. Tại đây, Hạnh nảy sinh mâu thuẫn, có đánh nhau với 2 anh em Huỳnh Tuyết Thu, Huỳnh Tuyết Phương và được mọi người căn ngan. Sau đó, Hạnh, Hảo về nhà lấy 2 cây mã tấu tìm chém, gây thương tích cho anh Thu là 25%, anh Phương 11%.

Nguyễn Văn Hạnh đã bị TAND huyện Ninh Phước xét xử vào cuối năm 2009. Riêng với bị cáo Nguyễn Thanh Hảo, sau khi gây án, đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 28-2-2015 thì đến Công an huyện trình diện và nhận tội. HĐXX tuyên phạt Hảo 24 tháng tù giam.