Cầu An Đông nối nhịp bờ vui

(NTO) Ngày 21-5, UBND tỉnh tổ chức lễ hợp long, kết nối hai đầu cầu An Đông (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm)- một trong 8 dự án thành phần của Dự án Đường ven biển của tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Công trình cầu An Đông được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, tổng mức 1.327 tỷ đồng, với tổng chiều dài 3.450 m. Cầu An Đông được thiết kế vĩnh cửu, có 16 nhịp, phần cầu dẫn gồm 11 nhịp, với tổng độ dài 438 m, mặt cắt ngang gồm 8 dầm Super T, phần cầu chính có 5 nhịp gồm 2 nhịp dài 80 m, 3 nhịp dài 140 m, kết cấu nhịp liên tục dạng Extradosed, mặt cắt ngang kiểu dầm hộp gồm 3 ngăn, có hệ thống dây văng được lắp đặt qua 4 trụ tháp cao 14,5 m.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
Trần Xuân Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự lễ hợp long cầu  An Đông.

Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Có mặt tại lễ hợp long, trong đôi mắt của cụ Dương Văn Dũng (75 tuổi, khu phố 9, phường Mỹ Đông,Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) ánh lên niềm vui khôn tả. Quê ông ở Đông Ba (phường Đông Hải), trước đây ông thường ngược xuôi trên các chuyến đò ngang từ Đông Ba qua Phú Thọ và ngược lại kiếm sống… Ngày khởi công xây cầu, ông vui lắm, cứ vài ngày lại cùng các bạn già ra xem cây cầu đang dần vươn xa. Gặp chúng tôi trong ngày hợp long cầu, ông rất phấn khởi: Được chứng kiến lễ thông cầu, biết con cháu mình không còn phải vất vả do cách trở đò ngang nữa là tôi mãn nguyện lắm rồi. Cùng chung niềm vui, bà Đặng Thị Lợi (65 tuổi, thôn Phú Thọ, xã An Hải (Ninh Phước), phấn khởi nói: Sống gần trọn đời người, mỗi lần muốn sang sông đều phải nhờ đò ngang cách trở hoặc phải mất vài tiếng đồng hồ chạy xe mới về đến quê Đông Hải. Nay cầu đã hoàn thành, chỉ đi một lát là có thể từ Phú Thọ về Đông Hải…Thầy giáo Nguyễn Thái Thân, Trường TH Phước Dinh (Thuận Nam), chia sẻ: Trước đây, học hết THCS do điều kiện đường sá đi lại khó khăn, không ít học sinh các xã ven biển Thuận Nam, Ninh Phước lên THPT nghỉ học. Nay có cầu An Đông tuyến đường ven biển hoàn thành, giao thông thuận lợi, cơ hội học hành, việc làm sẽ thuận lợi hơn đối với con em vùng biển phía Nam của tỉnh...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức hợp long cầu An Đông.
 
 
Cầu An Đông trong ngày hợp long.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Đây là công trình cầu kiên cố, hiện đại, chịu được tải trọng lớn là điểm nhấn quan trọng cho mỹ quan đô thị, nối liền hai bờ sông Dinh, cho phép lưu thông thuận lợi và góp phần phát triển du lịch của tỉnh; đẩy mạnh khai thác và sử dụng tốt hơn tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc lãnh hải, độc lập chủ quyền của Tổ quốc. Đồng thời, đồng chí đánh giá cao nỗ lực, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện hết sức khó khăn của các đơn vị thi công. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư và đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục còn lại, đảm bảo chất lượng và kịp tiến độ, đưa công trình vào sử dụng vào tháng 7-2015.