Trung đoàn không quân 937: Kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

(NTO) Ngày 20-5, Trung đoàn không quân 937 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (21/5/1975-21/5/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đến dự có Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn không quân 937 không ngừng rèn luyện, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, ra sức huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ vùng trời, vùng biển, hải đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, tiếp tục xây dựng Trung đoàn theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại… Với những thành tích đạt được Trung đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công, nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị huấn luyện giỏi …

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng
 

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trung đoàn không quân 937.

Tại buổi lễ, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát biểu chúc mừng và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung đoàn không quân 937 đã có nhiều chiến công xuất sắc.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung đoàn không quân 937.
 
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 937.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng và ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng- an ninh địa phương của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 937. Đồng chí tin tưởng và mong rằng cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong chiến đấu, xây dựng và công tác, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của đất nước và sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh Ninh Thuận.

>> Mời xem video clip: Trung đoàn không quân 937: Kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba