Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 15-5, Toà án nhân dân huyện Ninh Hải mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Hàng Thanh Tuấn (SN 1996), Nguyễn Ngọc Lân (SN 1998) cùng ngụ thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải); Nguyễn Xuân Cường (SN 1995, thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc) về tội cướp tài sản của du khách nước ngoài.

 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Minh Khai

Vào khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 31-12-2014, khi được Tuấn rủ đến bãi biển Ninh Chử để tìm khách du lịch cướp tài sản lấy tiền tiêu xài, Lân và Cường đồng ý. Cả 3 mang theo 3 con dao, đi bộ đến bãi biển trước khách sạn Sài Gòn-Ninh Chử, phát hiện thấy chị Lê Nữ Giao Uyên (SN 1981) đang ngồi nói chuyện cùng 1 du khách nam, người Nga. Cả bọn lại gần, Cường dùng dao khống chế du khách Nga lấy 1 điện thoại, 5.700 rúp và một số giấy tờ cá nhân khác, còn Tuấn dùng dao khống chế chị Uyên nhưng không lấy được gì, sau đó cả bọn tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản bọn chúng cướp được gần 7 triệu đồng. Ngày 2-1-2015, chưa kịp đổi ngoại tệ thì Tuấn, Lân bị bắt .

HĐXX tuyên phạt Hàng Thanh Tuấn 4 năm tù giam, Nguyễn Xuân Cường 3 năm 4 tháng tù giam và Nguyễn Ngọc Lân 2 năm tù giam.

► Ngày 12-5, Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tạm giữ 4 đối tượng gồm: Phạm Đăng Nhựt (SN 1991), Lâm Hảo (SN 1991), Nguyễn Văn Minh (SN 1989) cùng trú KP3, phường Mỹ Hương và Sử Khắc Thanh Duy (SN 1990, KP3, phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) về hành vi cố ý gây thương tích.

Vào tối ngày 28-9-2013, Nhựt, Duy, Minh, Hảo ngồi nhậu cùng nhau tại quán Sáu Bình trên đường 16 Tháng 4, phường Kinh Dinh thì xảy ra mâu thuẫn với Phạm Đoàn Tựu (SN 1973, KP3, phường Thanh Sơn). Tựu gọi Dương Vĩnh Phát (SN 1983, KP2, phường Thanh Sơn) và một số đối tượng khác đến ứng cứu. Hai bên xảy ra xô xát, gây thương tích cho Nhựt và Duy. Nhựt cùng đồng bọn đã về nhà lấy dao tìm nhóm Tựu trả thù. Khi thấy Phát đang ngồi trước tiệm hớt tóc trên đường Cao Bá Quát (KP2, phường Thanh Sơn), nhóm của Nhựt đuổi theo tấn công, gây thương tích 45% cho Dương Vĩnh Phát.

Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng trên ra xử lý theo pháp luật.

► Vào lúc 14 giờ 20 phút, ngày 11-5, Công an phường Mỹ Đông, Tp. Phan Rang–Tháp Chàm bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Mối (SN 1978, KP6, phường Đông Hải) và Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1974, KP8, phường Mỹ Đông) cùng 2 đối tượng khác đang đánh bạc ăn tiền tại bờ kênh Chà Là (KP7, phường Mỹ Đông). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ, 1 điện thoại di động và 310.000 đồng. Các đối tượng khai, đã đánh bạc theo hình thức sập xám, mỗi ván đặt cược 20.000 đồng. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra.