• Sôi động cuộc đua thiên nga ở Đà Lạt
  • (NTO) Hồ Xuân Hương - một thắng cảnh giữa lòng thành phố du lịch Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây chính là điểm nhấn của thành phố ngàn hoa và cũng là nơi nổi tiếng bởi dịch vụ đạp thiên nga ngắm cảnh dành cho du khách. Dịch vụ này có khi còn được tổ chức thành một cuộc đua thú vị và hấp dẫn, thu hút hàng chục cặp đôi tham gia.
  • Trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt mộng mơ, những “chú thiên nga” thi nhau “vẫy vùng” trên làn nước trong xanh của Hồ Xuân Hương để về đích. Được biết, cuộc đua thiên nga có tên gọi là Giải đua xe đạp nước tỉnh Lâm Đồng nhằm mục đích không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ, các đôi lứa đang yêu mà còn làm phong phú thêm sản phẩm du lịch, giới thiệu và quảng bá tiềm năng văn hóa của Đà Lạt - Lâm Đồng đến với du khách trong và ngoài nước. Hàng ngàn cổ động viên là du khách và người dân thành phố Đà Lạt tại nhà hàng Thủy Tạ (nơi xuất phát và là đích đến cuộc đua) và hai bên bờ hồ Xuân Hương đã theo dõi và cổ vũ nhiệt tình cho các VĐV, mang đến một đặc trưng du lịch rất riêng của Đà Lạt – Lâm Đồng.

    Các VĐV tham gia cuộc đua đều thi đấu với tinh thần hào hứng.
     
     

    Sẵn sàng vào cuộc.

    Một cặp đôi tham gia cuộc đua.

    Những “chú thiên nga” được sử dụng để thi đấu chính là phương tiện du lịch đặc trưng
    trên mặt hồ Xuân Hương để phục vụ khách du lịch.

     Nhà hàng Thủy Tạ là một điểm dừng chân thú vị trên hồ Xuân Hương.

    Những “chú thiên nga” sẵn sàng vào cuộc.

    Các VĐV tập dượt trước khi bước vào cuộc đua.

    Những “chú thiên nga” chuẩn bị xuất phát.

    Giải đua xe đạp nước làm phong phú thêm sản phẩm du lịch đặc trưng trên mặt hồ Xuân Hương
    và là một hoạt động khởi động trước kỳ Festival Hoa Đà Lạt 2012.

    Cuộc đua diễn ra sôi nổi và hào hứng.

    ... và cũng không kém phần quyết liệt.

    Cặp VĐV đoạt chức vô địch cuộc đua.

    Hàng ngàn cổ động viên là du khách và người dân thành phố Đà Lạt
    đã theo dõi và cổ vũ nhiệt tình cho cuộc đua.

    Một “chú thiên nga” bị bỏ lại phía sau.

     Hai “chú thiên nga” gặp “lỗi kỹ thuật” trong thi đấu.

    Về đích.

    Các VĐV mặc áo phao để đảm bảo an toàn khi thi đấu.

    Đua thiên nga trong khung cảnh nên thơ của thành phố sương mù.