Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chống hạn tại 2 huyện Thuận Nam và Ninh Hải

(NTO) Ngày 5-5, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra, giám sát công tác chống hạn tại hai huyện Thuận Nam và Ninh Hải.

Tại huyện Thuận Nam, lãnh đạo UBND huyện báo cáo công tác chống hạn và triển khai hỗ trợ lương thực cho nhân dân vùng khô hạn. Toàn huyện sản xuất 881ha lúa, 240ha cây trồng ngắn ngày, đặc biệt chuyển đổi 80ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây ngắn ngày chịu hạn như dưa hấu, đậu xanh ở các xã Nhị Hà, Phước Hà, Phước Ninh và Phước Nam.

Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công trình khoan giếng nước sinh hoạt
tại thôn Tam Lang, xã Phước Nam.
 
 
Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc cung cấp nước sinh hoạt
cho người dân tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Tổng đàn gia súc gần 65.000 con, hiện nay đã xảy ra tình trạng con non bị suy dinh dưỡng. Huyện đã phối hợp với UBND huyện Ninh Phước vận động các xã có vùng sản xuất lúa dọc theo kênh Nam cho những hộ chăn nuôi di chuyển đàn gia súc để tận dụng nguồn thức ăn và nguồn nước. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi chuyển đàn để tránh lây lan dịch bệnh.

Trước đó, đoàn đã đến kiểm tra thực tế tình hình cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Tam Lang, Phước Lập, xã Phước Nam và xã Phước Dinh.

Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tình hình hạn hán tại hồ Nước Ngọt.

Tại huyện Ninh Hải, đoàn kiểm tra thực tế khu vực sản xuất tại ao Bàu Tró, xã Vĩnh Hải và tình hình nước sinh hoạt tại thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải. Nông dân chủ động đào hơn 100 ao chống hạn với kinh phí gần 2 tỷ đồng; sử dụng phương pháp tưới nước tiết kiệm trên cây nho và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi khoảng 100 ha. Toàn huyện có 290 hộ bị thiếu nước sinh hoạt. Huyện đã tiếp nhận và phân bổ 28.185 kg gạo cứu đói cho các hộ dân trong vùng sản xuất bị nắng hạn…

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Lực đánh giá cao tinh thần chủ động chống hạn và tích cực lo cho nhân dân vùng hạn hán của lãnh đạo địa phương. Về việc cấp phát lương thực và chế độ hỗ trợ cho hộ chăn nuôi, đồng chí đề nghị UBND huyện, xã rà soát thật cụ thể từng trường hợp cần hỗ trợ, hỗ trợ đúng đối tượng. Việc sử dụng kinh phí chống hạn được hỗ trợ từ Trung ương cần thực hiện nhanh chóng và đúng mục đích để phát huy hiệu quả.