Vượt qua nắng hạn, nông dân thu hoạch cây trồng vụ đông-xuân được nhiều thành quả

(NTO) Thời điểm hiện nay, nông dân toàn tỉnh đang tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông - xuân. Tuy sản xuất gặp khó khăn do nắng hạn, nhưng nông dân vẫn “thắng lớn” nhờ liên kết sản xuất lúa chất lượng cao, mở rộng diện tích các loại cây trồng chịu hạn.

Cuối tháng 4, lúa đông - xuân chín trĩu hạt. Trên các cánh đồng, tiếng máy gặt đập liên hợp vang lên rộn rã. Anh Hán Văn Từ (ở xã Phước Thái, Ninh Phước) điều khiển xe bò chở lúa lên bờ giao cho thương lái, cười mãn nguyện: “Thời tiết nắng hạn cứ tưởng năng suất giảm sụt, nhưng chứng kiến lúa chín đều, bông dày hạt nhà nông mừng khấp khởi. Giống TH-6 chịu nắng hạn tốt, nên năng suất khá cao, đạt 7 tấn/ha, gia đình làm 1 ha bán lúa tươi tại ruộng giá 4.500 đồng/kg”. Ở các xã trọng điểm sản xuất lúa như Bắc Phong (Thuận Bắc), Xuân Hải (Ninh Hải), Phước Hậu, Phước Thái… (Ninh Phước) xuất hiện nhiều nông dân sản xuất giỏi, áp dụng kỹ thuật “1 phải, 5 giảm” năng suất đạt 9 - 10 tấn/ha. Anh Nguyễn Phong, ở xã Xuân Hải cho biết: Mình làm 1 ha giống lúa TH-6, TH-41và sản xuất thử nghiệm 2 sào giống mới MT10 đã thu hoạch xong, năng suất đạt 9,5 tấn/ha.

 

Giống lúa thuần 3988 được Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư đưa vào
sản xuất thử nghiệm tại xã Xuân Hải (Ninh Hải) trong vụ đông xuân đạt năng suất cao.

Vụ này do thời tiết nắng hạn, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trương không mở rộng diện tích sản xuất, tập trung cho chống hạn, điều tiết nước hợp lý, nên lúa vẫn phát triển bình thường, năng suất ổn định. Tuy giá lúa không cao hơn các vụ trước, nhưng thuận lợi cho nông dân là thu hoạch đến đâu thương lái mua hết đến đó. Tính ra hộ sản xuất 1 ha lúa thu lãi khoảng 20 - 25 triệu đồng. Nổi lên là nông dân mở rộng liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa theo quy trình khép kín, cho thu nhập cao. Thành viên HTX DV-NN Hữu Đức tiếp tục hợp đồng với Công ty Jimmy Hung Anh Food sản xuất 50 ha lúa sạch, kết quả đạt được rất khả quan. Giống lúa TH- 6 và TH- 41 đang phổ biến hiện nay, sản xuất theo quy trình sạch, năng suất đạt 8 tấn/ha. Công ty bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường 500 đồng/kg, hộ trồng 1 ha thu lãi 30 triệu đồng, cao gấp rưỡi so với các hộ sản xuất đơn lẻ. Anh Châu Văn Thành, cho biết: Liên kết sản xuất lúa có nhiều cái lợi. Phía doanh nghiệp đầu tư giống, vật tư, HTX làm các khâu dịch vụ, đến khi thu hoạch nông dân chỉ có ra ruộng thu tiền. Bà con mong muốn làm ăn với doanh nghiệp và mở rộng quy mô sản xuất trong những vụ tới.

Đáng chú ý ở vụ đông-xuân này là các địa phương đẩy mạnh thực hiện các mô hình luân canh cây trồng có hiệu quả. Nông dân thị trấn Tân Sơn, xã Lương Sơn (Ninh Sơn) chuyển một số diện tích đất lúa sang trồng dưa leo, đậu các loại, cho thu nhập khá. Những khu vực gặp khó khăn về nước ở huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam bà con chú trọng sản xuất bắp. Đến nay, các nơi đã thu hoạch xong bắp thương phẩm, năng suất bình quân đạt từ 4 - 5 tấn/ha, không cao hơn so với vụ cùng kỳ. Riêng bắp giống đang thu hoạch, có nhiều hộ trúng đậm. Đồng chí Lê Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn), cho biết: Vụ này, xã sản xuất 1.000 ha bắp, trong đó có 300 ha bắp giống. Bà con đang rất phấn khởi vì có vụ bắp giống bội thu, năng suất bình quân 8 tấn/ha, cá biệt có một số hộ ở thôn Phú Thủy, Phú Thạnh, Phú Thuận đạt 10 - 11 tấn/ha. Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố bao tiêu sản phẩm giá 8.500 đồng/kg, tính ra hộ trồng 1ha thu lãi 40 - 45 triệu đồng. Những hộ trồng bắp giống ở xã Phước Sơn, Phước Vinh …(Ninh Phước) cũng có kết quả tương tự.

Vượt qua khó khăn do thời tiết nắng hạn, nông dân nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẵn “gặt hái” được nhiều thành quả. Điều này chứng minh, chủ trương thu hẹp diện tích lúa, tăng cường các loại cây trồng chịu hạn của ngành Nông nghiệp trong vụ đông - xuân này là kịp thời, đúng hướng.