Thanh Hải: Tổ chức Lễ hội Lăng thần Nam Hải

(NTO) Trong 6 ngày từ ngày 29-4 đến ngày 4-5 (nhằm ngày 11 đên ngày 16 tháng 3 âm lịch), Ban quản lý Di tích Lăng thần Nam Hải, thôn Mỹ Tân, xã Thanh Hải (Ninh Hải) long trong tổ chức lễ hội Lăng thần Nam Hải.

 
Lễ tế Hội đồng Khai tràng.

Ngay từ sáng ngày 29 lễ hội Lăng thần Nam Hải đã thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương. Lễ hội Lăng thần Nam Hải gồm 5 phần lễ chính: Lễ Nghinh thần, lễ Nghinh thỉnh ngoài biển vào bờ, lễ giỗ tiền hiền, lễ tế ông Nam Hải và lễ tế Hội đồng khai tràng, nhằm tưởng kính các bậc Chư vị Ngư thần, tổ tiên, tiền bối đã phù hộ cho nhân dân trong vùng bình an, mưa thuận gió hòa, mọi nghề đều phát đạt, mùa biển bội thu, nhân dân ai cũng được ấm no, hạnh phúc. Đây là hoạt động văn hóa tín ngưỡng thiên liêng đặc biệt của ngư dân nơi đây, cầu mong bình yên khi đi biển, với khát vọng được thần Nam Hải che chở. Ngư dân đều tin tưởng vụ ra khơi sẽ thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy ghe…và cầu cho Quốc thái dân an, cuộc sống được ấm no thịnh vượng, hạnh phúc trường tồn.

Lễ hội Lăng thần Nam Hải là hoạt động thiết thực, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử văn hóa của địa phương.