Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động

(NTO) Ngày 27-4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ VI (2011-2015). Các đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã được LĐLĐ tỉnh triển khai sâu rộng thông qua nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tập hợp, vận động đông đảo CN,VC-LĐ hưởng ứng, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà. Giai đoạn 2016-2020, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh
cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Đồng chí Kiều Đình Minh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Trong đó, lấy phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” làm trọng tâm, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Phấn đấu hàng năm có 100% tập thể đạt lao động tiên tiến, trong đó có 60% đạt tập thể lao động xuất sắc; 100% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt chiến sĩ thi đua các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước do LĐLĐ tỉnh phát động; đồng thời yêu cầu những năm tiếp theo, đội ngũ CNVC-LĐ phải kịp thời nắm bắt mọi thời cơ, phát huy mạnh mẽ nội lực, khắc phục và vượt qua mọi thách thức, đẩy mạnh CNH, HĐH, giữ vững ổn định xã hội để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể, 2 cá nhân; LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho 21 tập thể, 46 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.