Xuất phát chặng thi đấu 16 Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 27

(NTO) Sáng 27-4, đoàn đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 27 xuất phát chặng 16 từ Tp. Phan Rang Tháp Chàm đi Tp.Đà Lạt dài 123km. Đến dự lễ trao thưởng chặng 15 và động viên đoàn đua có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
và các đại biểu dự buổi lễ.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành nghi thức mặc áo vàng cho vận động viên.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành nghi thức mặc áo xanh cho vận động viên.

Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 2015 với chủ đề “Non sông liền một dải” là hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc đua sẽ kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh vào đúng trưa 30-4 .

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh và đồng chí Lê Văn Bình đã tiến hành nghi thức mặc áo vàng, áo xanh, áo chấm đỏ sau chặng 15 và động viên các đội đua thi đấu chặng 16.

Ban Tổ chức Giải đua xe đạp tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vận động viên xuất phát chặng 16.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Giải đua xe đạp đã tặng 25 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau lễ xuất phát, đoàn đua bước vào chặng khó khăn nhất của giải từ Phan Rang đi Đà Lạt dài 123 km. Đây được xem là chặng đua quyết định toàn cuộc khi các cua rơ phải chinh phục 2 ngọn đèo Ngoạn mục và Prenn.