Chặng 15, Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2015

(NTO) Sáng ngày 26-4, các vận động viên thi đấu chặng TP. Nha Trang-Tp Phan Rang-Tháp Chàm dài 133km. Do đường đua phải lên dốc liên tục, cùng với khi về gần đích đến các tay đua phải chinh phục thêm đèo Vĩnh Hy, nên tốc độ của đoàn đua đã hạn chế khi đoàn đua thi đấu chặng đua đầy gian nan này. Với quyết tâm cao để giành thứ hạng khi đi được 100 km, vận động viên Hồ Hoàng Sơn đã xuất sắc về đích đầu tiên.

Chặng 15, Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2015. Ảnh: Văn Miên

Tay đua Lê Văn Duẩn tiếp tục tạo cách biệt ở giải áo xanh với 83 điểm và đang hơn đối thủ xếp sau Hồ Văn Phúc đến 16 điểm, Nguyễn Tấn Hoài dẫn đầu ở giải áo chấm đỏ với 14 điểm và áo trắng đang thuộc về tay đua trẻ Nguyễn Hoàng Giang. Đội Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang vẫn dẫn đầu giải đồng đội , hạng nhì Quân Khu 7 và Dược Domesco Đồng Tháp hạng ba.

Sáng 27-4, đoàn đua thi đấu tiếp chặng 16 đi từ TP. Phan Rang-Tháp Chàm lên TP.Đà Lạt dài 123 km. Đây là chặng đua quyết định đến danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi khi các tay đua phải chinh phục 2 đèo Ngoạn Mục và Prenn.