Tay robot sinh học thế hệ mới cho người tàn tật

Một bàn tay máy có cử động tự nhiên như thật? Điều này đã trở thành hiện thực với kết quả nghiên cứu, chế tạo của các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Robot sinh học Sant’Anna, Pisa, miền Trung Italy, triển khai thực hiện nhằm mang lại cho người tàn tật một bàn tay Máy - Sinh học với cử động mô phỏng uyển chuyển như bàn tay thật.

Bàn tay giả có hệ “xương” bên trong được chế tạo từ silic, được phủ rất nhiều lớp titan mỏng, với trọng trọng lượng chỉ bằng nửa bàn tay giả truyền thống. Để tạo mỹ thuật, bàn tay giả sẽ được phủ một silicon có hiệu ứng như da người với lớp sơn tiệp với màu da người dùng. Kỹ sư thiết kế Marco Controzzi cho biết, nhóm thiết kế đã cố gắng sử dụng số lượng mô-tơ ít nhất có thể bên trong bàn tay là 3 mô-tơ nhưng vẫn cho phép bàn tay có các cử động đáp ứng yêu cầu cuộc sống hàng ngày.

Nhờ vào công nghệ này, người sử dụng có thể mang tay giả mà không cần đến phẫu thuật. Không những thế, giá thành chế tạo cánh tay robot thế hệ mới cũng rẻ hơn các loại thế hệ cũ.

N.M (st)