An ninh trật tự

(NTO) Ngày 21-4, Toà án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Hoà (SN 1986, ngụ thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước) và tuyên phạt 2 năm tù giam về tội cướp giật tài sản.

Vào khoảng 17 giờ ngày 4-3-2015, Hoà chạy xe trên đường 21 Tháng 8, phát hiện chị Nguyễn Mậu Nhật Quỳnh chạy xe cùng chiều có điện thoại di động trong túi quần để lộ ra ngoài. Hoà chạy theo, đến đoạn đường gần UBND phường Phước Mỹ giật được tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát. Chị Quỳnh đã kịp nhớ biển số xe nên đã báo công an phường, Hoà bị bắt ngay ngày hôm sau.

► Cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thìn (SN 1976, ngụ thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước) về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Thìn.

Sáng ngày 10-12-2014, do thua cá độ mất nhiều tiền, Thìn đi bộ đến nhà anh Lê Văn Hải (KP2, phường Kinh Dinh), thấy không đóng cửa, vào lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động (trị giá hơn 4 triệu). Thìn định tẩu thoát thì bị hàng xóm nhà anh Hải phát hiện tri hô, bắt giữ cùng tang vật. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thìn 1 năm tù giam.