Nông dân An Hải: Đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm cho cây trồng mùa khô hạn

(NTO) Trước tình hình nắng hạn kéo dài, nhiều nông dân trên địa bàn xã An Hải (Ninh Phước) đã áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt, nhằm tiết kiệm nguồn nước, giảm công lao động và giúp cây trồng phát triển tốt.

Vụ đông-xuân 2014-2015, toàn xã An Hải có diện tích gieo trồng trên 580 ha các loại hoa màu như: Măng tây, củ cải trắng, cà chua, đậu phộng... Ngoài sự hỗ trợ của Dự án IDE cho gần 200 hộ lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm trên diện tích sản xuất 85 ha (vào năm 2011), thì ở địa phương cũng có hàng chục hộ chủ động đào giếng lấy nước và lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm cho hơn 400 ha hoa màu. Nhờ áp dụng hiệu quả công nghệ tưới tiết kiệm, nên các loại cây trồng trên địa bàn xã vẫn đủ nước tưới, phát triển tốt trong mùa khô hạn.

Hộ anh Kiều Giếng, áp dụng mô hình tưới nước tiết kiệm đem lại hiệu quả trong sản xuất.

Mặc dù đang là thời điểm hạn hán gay gắt, nhưng toàn bộ diện tích trồng trọt của gia đình anh Kiều Giếng (thôn Nam Cương) vẫn phát triển tốt. Anh Giếng cho biết: Vụ đông-xuân năm nay, hạn hán kéo dài nên nguồn nước giếng cạn kiệt không còn đủ nước để tưới theo phương pháp truyền thống nên gia đình đầu tư trên 25 triệu đồng để khoan 2 giếng ngầm và lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm. Nhờ vậy, gần 1 ha trồng măng tây xanh, củ cải trắng vẫn đảm bảo nước tưới. Theo anh Giếng, từ khi lắp đặt hệ thống này, gia đình vừa tiết kiệm được nguồn nước vừa giảm công lao động mà hiệu quả kinh tế lại cao. Chỉ gần 1 ha đất sản xuất, nhưng mỗi vụ thu hoạch, trừ chi phí gia đình có lãi trên 10 triệu đồng, cao hơn 3 triệu đồng so với trước đây. Tương tự, gia đình ông Kiều Văn Phẩm, thôn Tuấn Tú cũng vừa đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm cho 5 sào đậu phộng. Trước đây, nhà ông sử dụng phương pháp chạy nước tràn nên cây trồng thường thiếu nước tưới, chậm thời vụ so với nhu cầu nên dẫn đến năng suất thấp. Nhờ lắp hệ thống tưới nước tiết kiệm mà mấy tháng nay, dù nắng hạn vẫn có đủ nước tưới cho cây. Nhờ đó, năng suất đậu phộng tăng gấp 2 lần so với trước...

 

Ông Bùi Thế Ly, Phó Chủ tịch UBND xã An Hải, cho biết: Ở địa phương, hiện có 3 thôn đang chủ động mở rộng mô hình tưới nước tiết kiệm để sản xuất trong vụ đông-xuân nên các loại cây trồng luôn đảm bảo được nguồn nước tưới. Trong vụ hè-thu sắp tới, UBND xã tiếp tục vận động nông dân đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm nhằm đảm bảo tưới trước thời tiết khô hạn hiện nay.