Ninh Thuận: Tổ chức mit-tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2015)

 ♦ Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu.

♦ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba và công nhận đô thị loại II.

(NTO) Sáng ngày 16-4, Tỉnh ta tổ chức mít-tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2015). Tham dự có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; cùng lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa, Yên Bái, Tp. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Thuận... Các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Nguyễn Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động- Thương binh và Xã hội đã gởi lẵng hoa chúc mừng. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT; Anh hùng lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, hưu trí cao cấp qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. 

Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;
Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội;
Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy;
Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự buổi lễ.
 
 
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
phát biểu tại buổi lễ.
 
 
Đồng chí Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi lễ.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
 
 
 Đồng chí Châu Thanh Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ mít-tinh, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của quân và dân Ninh Thuận đã cùng với quân chủ lực tiến công giải phóng Ninh Thuận vào ngày 16-4-1975, góp phần thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đạt được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ, chiến sỹ, đồng bào, đồng chí đã đóng góp máu xương cho sự nghiệp giải phóng quê hương trước đây và ngày nay đang tiếp tục xây dựng Ninh Thuận ngày một phát triển...(Mời xem bài diễn văn) 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng, ghi nhận và biểu dương Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã vượt qua những khó khăn, thử thách lập nên những thành tựu đáng tự hào. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Ninh Thuận cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, sớm thu hẹp khoảng cách so với bình quân chung của cả nước; tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà đến năm 2020…(Mời xem bài phát biểu)

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
 trao Huân chương Độc lập Hạng Ba cho cán  bộ và nhân dân TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Đồng chí Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận
Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đạt đô thị loại II . 
 
 
Toàn cảnh Lễ Mít tinh Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng tỉnh Ninh Thuận.

Tại buổi lễ, đồng chí Châu Thanh Hải, Bí thư Tỉnh đoàn thay mặt thế hệ trẻ bày tỏ vinh dự, tự hào đồng thời hứa quyết tâm thường xuyên tu dưỡng đạo đức, tác phong, sống nghị lực, nhân ái, trách nhiệm, có văn hóa, vì cộng đồng; đồng thời tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng xã hội để nắm vững kiến thức, tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, trở thành những công dân trẻ hữu ích của quê hương, đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế. 

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đạt đô thị loại II. Nhân dịp này, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba cho cán bộ và nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các ngành, địa phương đã đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy,
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh ; lãnh đạo các ngành, địa phương  viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
 

>> Mời xem video clip: Ninh Thuận: Tổ chức mit-tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2015)