• Những năm tháng không thể nào quên
  •  
    Tỉnh ủy, Ủy ban Quân quản tỉnh ra mắt nhân dân
    trong lễ mit-tinh chào mừng quê hương giải phóng (1975). 
     
     
    Đông đảo đồng bào huyện Bác Ái dự lễ mít-tinh
    trong ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên thống nhất đất nước (ngày 25-4-1976).
     
     
    Bộ đội đánh chiếm Tòa hành chính - cơ quan đầu não
    của chính quyền tỉnh Ninh Thuận lúc 9h30, ngày 16-4-1975. 
     
     
    Xe tăng quân giải phóng truy kích quân địch tại cửa ngõ vào Sân bay Thành Sơn.
     
     
    Lực lượng Công an Ninh Thuận làm lễ ra quân sau ngày giải phóng (4-1975). 

    Đông đảo nhân dân tham gia làm thủy lợi trên công trình Sông Lu 2 – Ninh Phước (1977).

    Phục hồi và thông tuyến đường sắt Bắc - Nam tại ga Tháp Chàm năm 1977. 

    Quang cảnh hoạt động kinh doanh tại chợ Phan Rang sau ngày giải phóng. 

    Niềm vui được mùa của bà con nông dân sau ngày giải phóng 16-4. 

    Ngư dân phường Đông Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm
    chuẩn bị ra khơi đánh bắt vụ cá Nam sau ngày giải phóng (1975). 

    Diễu binh tại lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 30 năm Quốc khánh 2-9
    và chào mừng năm đầu tiên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

    Đồng bào nhân dân tham gia lễ mít-tinh chào mừng năm đầu tiên giải phóng Ninh Thuận.