Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an thăm, làm việc tại tỉnh ta

(NTO) Ngày 1-4, Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an đến thăm, làm việc tại tỉnh ta. Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh tiếp, làm việc với Thượng tướng Bùi Văn Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế- xã hội địa phương. Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình an ninh trật tự và kết quả các mặt công tác công an quí I/2015. Trong thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác công an, quyết liệt triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Mùi- 2015. Số vụ phạm pháp hình sự trong quí I giảm 45% so với cùng kỳ (29/72 vụ), điều tra phá án đạt gần 80% số vụ.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an thăm, làm việc tại Công an tỉnh.

Công an tỉnh cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững tình hình trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kính tế- xã hội địa phương. Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam, 40 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận; chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở; Đảng bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức thành công Đại hội điểm. Chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã đánh giá cao những thành tựu kinh tế- xã hội của Ninh Thuận. Đồng chí biểu dương lực lượng công an đã có nhiều cố gắng, nỗ lực giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng chí yêu cầu trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Công an Ninh Thuận cần nắm chắc, phân tích đánh giá đúng tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ công an; tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo; duy trì tốt công tác phối hợp với lực lượng vũ trang, các ngành nội chính, các ban ngành, đoàn thể, gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Ninh Thuận có phong cách văn minh, lịch sự, thân thiện, trách nhiệm, tuân thủ Hiến pháp, thực thi đúng pháp luật. Đặc biệt tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng các cấp của tỉnh và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2010.

Thượng tướng Bùi Văn Nam UVTW Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an thăm, làm việc tại xã Phước Thái.

Thượng tướng Bùi Văn Nam UVTW Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an tặng quà các tộc họ tự quản ANTT xã Phước Thái.
 
 
Thượng tướng Bùi Văn Nam UVTW Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an với cán bộ, nhân dân xã Phước Thái.

Thượng tướng Bùi Văn Nam đã đến thăm, làm việc với Đảng ủy, UBND và các tộc họ tự quản về an ninh trật tự ở xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. Sau khi nghe báo cáo tình hình an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã, Thượng tướng Bùi Văn Nam ghi nhận xã Phước Thái có bước phát triển vững chắc, đồng bào các dân tộc đoàn kết, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí đánh giá cao hoạt động hiệu quả của các tộc họ tự quản trong việc giữ gìn an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Nhân dịp này, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã gửi tặng 100 suất quà cho nhân dân trong tỉnh;10 suất quà cho các tộc họ tự quản tiêu biểu ở xã Phước Thái.

Buổi chiều cùng ngày, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã đến dự hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của tỉnh.