Nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ

Ngày 31-3, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố “Tháng hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4”.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh nhấn mạnh: Tháng hưởng ứng Ngày sở hữu trí tuệ thế giới nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội, trong việc nâng cao nhận thức của công chúng trong việc xác lập, khai thác phát triển và bảo vệ giá trị tài sản sở hữu trí tuệ; trách nhiệm của các cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ; các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; khuyến khích hoạt động nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ…

Tháng hưởng ứng diễn ra từ ngày 31/3-30/4 sẽ tập trung vào phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ. Đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm ra việc chấp hành các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục được triển khai và đẩy mạnh vào tháng 5 và các tháng tiếp theo.

Những hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong những năm qua tại Việt Nam đã được đẩy mạnh: công tác đào tạo, tập huấn cho các cán bộ đầu mối, lực lượng thực thi quyền sở hữu trí tuệ được đẩy mạnh, bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu để thiết lập, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng thực thi công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục đạt được hiệu quả.

Trong năm 2013 và 2014, lực lượng thanh tra, kiểm tra ở các bộ, ngành, địa phương đã xử lý hơn 32.000 vụ việc liên quan đến hàng giả, kém chất lượng, xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhẵn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp… với tổng số tiền phạt lên tới 139 tỷ đồng, buộc loại bỏ, tiêu hủy hàng trăm nghìn sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, cạnh tranh không lành mạnh…

Nguồn www.chinhphu.vn