Việt Nam là đối tác hợp tác phát triển quan trọng của Na Uy

Chiều 31-3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy Kenneth Svendsen đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Kenneth Svendsen và đoàn đại biểu Na Uy sang dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132); đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang có những bước phát triển tốt đẹp trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, hợp tác phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy. Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Na Uy đã dành cho Việt Nam nguồn viện trợ phát triển quý báu, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, môi trường, giáo dục, nâng cao năng lực. Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội Na Uy ủng hộ các doanh nghiệp Na Uy sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Na Uy có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng và có nhu cầu phát triển như đóng tàu, hàng hải, năng lượng, thủy sản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy Kenneth Svendsen bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam và tham dự IPU-132; bày tỏ ấn tượng về những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc.

Ông khẳng định, Quốc hội Na Uy sẽ làm hết sức mình để củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; khẳng định Na Uy coi Việt Nam là đối tác hợp tác phát triển quan trọng và sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy xây dựng và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững sau 2015.

Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), nhằm tạo ra cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước và hai khu vực; duy trì hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc.

Nguồn www.chinhphu.vn