Phụ nữ Phước Hải: Đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế

(NTO) Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Phước Hải (huyện Ninh Phước) luôn tích cực vận động chị em tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức cụ thể. Qua đó, góp phần giúp phụ nữ, hội viên vươn lên trong cuộc sống, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong các phong trào của địa phương.

Chị Phan Thị Mỹ Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Hải cho biết: Toàn xã hiện có 1.743 hội viên, phần đông chị em sống dựa vào nông nghiệp nên đời sống còn khó khăn. Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định đời sống, hằng năm, Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khảo sát hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trên cơ sở đó giới thiệu, tín chấp cho chị em vay vốn phát triển kinh tế từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, với tổng số tiền trên 21,1 tỷ đồng.

Nhiều phụ nữ xã Phước Hải ổn định được cuộc sống nhờ vay vốn
phát triển trồng trọt kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ngoài nguồn vốn này, để chị em có thêm điều kiện phát triển sản xuất, Hội còn thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động các tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế như: Tổ phụ nữ góp vốn xoay vòng, Tổ phụ nữ dệt thổ cẩm, Tổ phụ nữ mua sắm áo dài…; các CLB: Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, Phụ nữ truyền thống, Phụ nữ cao tuổi, Phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”… Trong đó, nổi bật là hoạt động của 24 Tổ phụ nữ góp vốn xoay vòng, với 1.743 thành viên, tổng quỹ nội lực gần 430 triệu đồng, xoay vòng vốn 2 lần/năm, một vòng xoay có trên 800 thành viên vay với số tiền từ 500.000-1.500.000 đồng/người. Số vốn từ các CLB trên 67 triệu đồng, xoay vòng 1 quý/lần, ưu tiên cho thành viên khó khăn vay trước với số tiền từ 500.000-1.000.000 đồng/người, với lãi suất thấp.

Để chị em có kinh nghiệm sản xuất, hằng năm, Hội còn chủ động phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, Hội đã phối hợp dạy nghề cho 190 hội viên, giới thiệu việc làm cho 250 hội viên, mở 9 lớp tập huấn về chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò, trồng nấm rơm cho 1.228 hội viên. Từ nguồn vốn vay và kỹ thuật học được, hội viên mạnh dạn phát triển sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Nhiều hội viên nhờ vốn vay đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang, điển hình như chị Đạo Thị Sòng, Châu Thị Xíu (thôn Thành Tín). Các chị Từ Thị Nông, Hứa Thị Chiếu (thôn Thành Tín) vay vốn sản xuất lúa cho năng suất và sản lượng cao, thu hoạch có lãi mỗi vụ trên 50 triệu đồng; chị Trần Thị Thu Thủy, Trần Thị Đại (thôn Hòa Thủy), Phạm Thị Những, Lê Thị Minh Hương (thôn Từ Tâm 2)… chăn nuôi bò sinh sản có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống gia đình.

Ngoài ra, với những hội viên, phụ nữ khó khăn, không có khả năng lao động, Hội thường xuyên vận động quyên góp thăm hỏi, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội đã quyên góp trên 1.000 kg gạo và 1,5 triệu đồng, giúp 156 hộ nghèo, khó khăn; đề xuất hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình thương cho chị em khó khăn về nhà ở với số tiền trên 117 triệu đồng… Nhờ đó, trong 5 năm qua, Hội đã giúp trên 910 lượt hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 99 hội viên vươn lên thoát nghèo. Với việc đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ xã Phước Hải đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững ở địa phương.