Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận, lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 -2020

(NTO) Trong 2 ngày 26 và 27-3, Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là Đại hội điểm loại hình doanh nghiệp của tỉnh, thực hiện chủ trương bầu trực tiếp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư cấp ủy. Các đồng chí: Kiều Văn Bê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trương Tiến Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đến dự.

 

Nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ Công ty Điện lực tỉnh luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo cán bộ, công nhân viên (CB-CNV) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; doanh thu bình quân hàng năm tăng trên 22%; thu nhập bình quân của CB-CNV đến nay đạt 10,6 triệu đồng/người/tháng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tích cực, toàn Đảng bộ kết nạp 46 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện có lên 101 đồng chí...

 

Các đồng chí: Kiều Văn Bê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
Trương Tiến Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đến dự đại hội.

Toàn cảnh đại hội.

Với mục tiêu đổi mới để phát triển, Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 với phương châm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp; xây dựng công ty phát triển bền vững, vì sự phát triển cộng đồng”. Toàn thể CB-CNV tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, năng động, sáng tạo, xây dựng và triển khai nhiều chương trình, giải pháp sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra, đóng góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí, trực tiếp bầu Ban Thường vụ 3 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.