Đại hội Đảng bộ phòng Cảnh sát Giao thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

(NTO) Trong hai ngày 26 và 27-3, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là Đại hội thí điểm đầu tiên loại hình lực lượng vũ trang của tỉnh ta và Công an tỉnh trong nhiệm kỳ mới thực hiện chủ trương Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư cấp ủy.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Tổ chỉ đạo Đại hội điểm của tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị là đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), hàng năm làm giảm từ 5 đến 10% tai nạn giao thông. Là thành viên Ban ATGT tỉnh, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, chủ động nắm tình hình, xử lý vi phạm, giải quyết tai nạn giao thông trên cả 3 tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký xe, giải quyết vi phạm hành chính… Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tiến bộ, hầu hết đảng viên đều được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; qua tạo nguồn đã kết nạp 3 đảng viên mới.

 
Các đại biểu bỏ phiếu trực tiếp bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư và Phó Bí thư cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy và Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã tập trung thảo luận Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, xác định rõ mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ huy, đề cao trách nhiệm để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT. Toàn Đảng bộ phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu Chiến sĩ Tiên tiến, trong đó có từ 10 đến 15% cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; kết nạp từ 3-5 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí, trực tiếp bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí và trực tiếp bầu lại đồng chí Từ Văn Vĩnh làm Bí thư Đảng ủy.