Thủ tướng Ấn Độ đánh giá cao sự phát triển của Cuba

 Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 23-3, tại buổi tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez Mario (Mi-geo Đi-át Ca-nên Béc-mu-đết), tới thăm chính thức Ấn Độ (từ 23 đến ngày 25-3), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Na-ren-đra Mô-đi) đã đánh giá cao sự phát triển của Cuba trong thời gian qua, cũng như vai trò của nước này trong các tổ chức khu vực và diễn đàn quốc tế. Thủ tướng Modi cho rằng, Ấn Độ và Cuba có mối quan hệ chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, được phát triển trong suốt thời kỳ lãnh đạo của cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro (Phi-đen Ca-xtơ-rô), tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo hai nước nuôi dưỡng và vun đắp.

Nhắc lại những tình cảm tốt đẹp trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nam Mỹ trong chuyến thăm Brazil hồi tháng 7-2014, Thủ tướng Modi khẳng định tầm quan trọng trong quan hệ giữa Ấn Độ với các nước khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Ông Modi bày tỏ ủng hộ sự hợp tác lớn hơn giữa Ấn Độ và Cuba trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có thương mại, đầu tư, y tế, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, thể thao và phát triển nguồn nhân lực. Thủ tướng Modi cũng nhận lời mời của Chủ tịch Cuba Raul Castro (Ra-un Ca-xtơ-rô) để đến thăm La Habana vào thời điểm thích hợp.

Theo TTXVN