Tổng thư ký liên hợp quốc: Giảm thiểu và thích nghi với biến đổi khí hậu là thử thách lớn nhất thời đại

Ngày 23-3, trong thông điệp nhân Ngày Khí tượng Thế giới, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon (Ban Ki Mun) nhấn mạnh tình trạng biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt đã cướp đi sinh mạng của nhiều người trên trái đất.

Vì vậy, việc giảm thiểu và thích nghi với biến đổi khí hậu là “những thử thách lớn nhất trong thời đại chúng ta”. TTK LHQ đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải cung cấp thông tin kịp thời và tin cậy để tăng cường hơn nữa khả năng đối phó với những thử thách này.

Phóng viên TTXVN tại LHQ dẫn lời ông Ban Ki-moon nêu rõ biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cường độ và tần suất các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt, đe dọa an ninh lương thực và nguồn nước ở nhiều khu vực của thế giới. Trong 3 thập kỷ qua, bão lụt, hạn hán và cháy rừng đã làm nhiều người thiệt mạng, gây ra những tổn thất to lớn về kinh tế. Sự hủy hoại do lốc xoáy ở Vanuatu gần đây là ví dụ mới nhất về mức độ tàn phá mà thời tiết khắc nghiệt gây ra.

Ngày Khí tượng Thế giới được thực hiện từ ngày 23-3-1950 theo công ước thành lập Tổ chức Khí tượng Thế giới LHQ (WMO). Chủ đề của ngày này năm nay “Khí hậu: Nhận thức để hành động” nêu bật những tiến bộ gần đây trong khoa học khí tượng, đồng thời yêu cầu phải có các biện pháp mang tính quyết định nhằm hạn chế tình trạng biến đổi khí hậu. Người đứng đầu LHQ lưu ý rằng chỉ trong 12 tháng qua, hàng nghìn mạng sống đã được cứu nhờ những cải tiến trong dự báo thời tiết, hệ thống cảnh báo sớm và việc sẵn sàng ứng phó với thảm họa thiên nhiên. Thông tin kịp thời, tin cậy và dễ dàng tiếp cận để giúp hoạch định chính sách và hành động có vai trò đặc biệt quan trọng, là mục tiêu của sáng kiến “Khung toàn cầu về các Dịch vụ Khí hậu” do WMO chủ trì nhằm cung cấp các dịch vụ khí hậu để hỗ trợ đắc lực cho quá trình ra quyết định của các quốc gia.

Theo TTXVN