Vào tù vì “ngựa quen đường cũ”

(NTO) Ngày 24-3, tại UBND phường Đài Sơn, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên toà lưu động, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Văn Vinh (SN 1997, ngụ KP5, phường Đạo Long) về tội “trộm cắp tài sản”, Nguyễn Quốc Huy (SN 1997, ngụ KP3, phường Văn Hải) và Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1997, ngụ KP4, phường Văn Hải) cùng về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 

Bị cáo Vinh, Huy , Tuấn.

Vì lười biếng lao động, muốn có tiền tiêu xài, từ ngày 20-5 đến ngày 19-10-2014, Vinh đã thực hiện 5 vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn thành phố, 1 vụ ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), sau đó đem bán với tổng trị giá tài sản hơn 30 triệu đồng. Mặc dù biết rõ tài sản trên do Vinh trộm cắp mà có, nhưng vì hám lợi mà Tuấn và Huy vẫn mua để bán thu lời bất chính. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Vinh 2 năm tù giam, Nguyễn Quốc Huy 6 tháng tù giam, Nguyễn Xuân Tuấn 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

► Cùng ngày, TAND huyện Ninh Phước cũng đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1973, ngụ thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải) 9 tháng tù treo về tội “trộm cắp tài sản”. Vào sáng ngày 31-12-2014, Thảo đi xe máy đến chợ Ninh Quý 2 (xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước), thấy 1 chiếc xe đạp điện trị giá hơn 4 triệu đồng dựng trước cổng, không có người trông coi, liền vào dắt trộm nhưng bị người nhà nạn nhân phát hiện và bắt giữ.