Nhân rộng những mô hình “điểm” toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(NTO) Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) đã được xây dựng ở các khu dân cư, tổ dân phố với những nội dung, hình thức phong phú và thực sự phát huy tác dụng trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Để phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ hoạt động hiệu quả, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ các huyện, thành phố đã chú trọng xây dựng các mô hình, chuyên đề và đã xuất hiện nhiều “điểm sáng” về huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng công an phụ trách địa bàn thường xuyên bám cơ sở,
vận động người dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Đặc biệt công tác xây dựng, củng cố hoạt động các mô hình ANTT được Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… quan tâm chú trọng. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.654 tổ nhân dân tự quản, 21 đội dân phòng chuyên trách, 44 tổ an ninh xung kích phòng, chống tội phạm, cùng 83 tộc họ tự quản về ANTT, 28 mô hình giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng…

Quá trình triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là duy trì hoạt động của các tổ chức tự quản về ANTT, nhiều ngành, địa phương đã có cách làm sáng tạo và đạt kết quả cao như xây dựng điểm “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự” tại 7/7 huyện, thành phố; “Xã lành mạnh, thôn an toàn về ANTT” tại xã Phước Thái (Ninh Phước); mô hình điểm “Phòng, chống tội phạm gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại xã Lợi Hải (Thuận Bắc) do Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai; mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc an toàn về ANTT” do Công an tỉnh triển khai; mô hình điểm Tổ phụ nữ canh gác, bảo vệ tài sản phường Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) do Hội Phụ nữ xây dựng; mô hình “Xứ đạo bình yên” ở huyện Ninh Sơn. Ngoài ra còn phải kể đến 14 CLB phụ nữ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 320 mô hình chi hội Cựu chiến binh tự quản và tổ, đội Thanh niên xung kích về ANTT, an toàn giao thông; mô hình “thắp sáng đường quê” góp phần hạn chế tụ điểm thanh niên tụ tập, gây mất trật tự công cộng; 3 tộc họ tự quản về ANTT điển hình trong đồng bào Raglai ở xã Phước Thành (Bác Ái) và 2 tộc họ tự quản “điểm” trong đồng bào Chăm ở xã Phước Thái, Phước Hữu (Ninh Phước)… luôn được duy trì và hoạt động hiệu quả ở khắp các khu dân cư. Riêng trong năm 2014, Công an tỉnh đã phối hợp với MTTQ tỉnh, huyện xây dựng mô hình điểm về phòng, chống tội phạm gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và đảm bảo an toàn giao thông tại 4 xã là Phước Thuận (Ninh Phước), Cà Ná (Thuận Nam), Lợi Hải (Thuận Bắc) và Quảng Sơn (Ninh Sơn).

Tính hiệu quả của các mô hình “điểm” toàn dân bảo vệ ANTQ được thể hiện rõ thông qua kết quả trong năm 2014, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ các địa phương đã tổ chức 177 buổi họp dân (có trên 29.300 lượt người tham dự) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức 14 buổi phát động trong các trường học cho gần 5.354 lượt giáo viên, học sinh; tổ chức cho 16.000 lượt người dân, hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành pháp luật. Công an các đơn vị, địa phương đã gọi hỏi răn đe, giáo dục, cam kết không tái phạm 4.239 đối tượng vi phạm pháp luật; tổ chức đưa ra kiểm điểm trước dân 648 đối tượng, lập hồ sơ đưa vào quản lý giáo dục theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ 87 đối tượng; giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng 147 người hết hạn tù về lại địa phương. Lực lượng công an cơ sở, bảo vệ dân phố, dân phòng còn tổ chức 6.381 ca tuần tra kiểm soát vào những giờ cao điểm, chú trọng khu vực giáp ranh phức tạp về ANTT, kịp thời phát hiện, giải tán 354 nhóm, 1.235 đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây mất ANTT, giải tán 253 tụ điểm đánh bạc nhỏ và phát hiện bắt quả tang nhiều vụ trộm cắp nhà dân, trộm cắp tài sản công sở, trộm cắp vật nuôi… Ngoài ra, nhân dân đã mạnh dạn cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động của tội phạm, trong đó có trên 80% tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra khám phá nhanh các vụ án và truy bắt đối tượng.

Có thể khẳng định, những mô hình giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh đã phát huy được sức mạnh tổng hợp từ các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân; nâng cao tính “tự giác, tự phòng” của nhân dân trong giữ gìn bình yên thôn, xóm và khu dân cư. Đây chính là tiền đề để tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình điểm trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tốt ANTT tại cơ sở, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.