Mẹo vặt

Dùng chanh tẩy trắng quần áo: Bạn hãy chuẩn bị 1 nồi nước nhỏ, thái chanh thành lát mỏng thả vào. Đun đến khi sôi, sau đó tắt lửa và bỏ quần áo muốn làm trắng vào. Ngâm trong khoảng 1 giờ là có thể lấy ra giặt bình thường. Quần áo sau khi giặt sẽ trắng tinh như mới. Ngoài ra, nếu chẳng may bị dính nước trà lên quần áo, các bạn cũng có thể dùng chanh để tẩy. Hãy lấy một miếng chanh chà mạnh lên chỗ vết nước trà, vết bẩn sẽ mau chóng biến mất. Với vết bẩn là cà phê, các bạn cũng dùng nước cốt chanh xát mạnh, sau đó xả lại bằng nước lã, quần áo sẽ sạch tan vết ố.