• Ninh Thuận: Nỗ lực chống hạn, cứu cây trồng
  • (NTO) Cả năm 2014 vừa qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hứng chịu cảnh “qua biền”, trời không mưa. Tính đến trung tuần tháng 3-2015, lượng nước tích tại 20 hồ chứa chỉ còn hơn 26 triệu m3, đạt hơn 13% dung tích thiết kế và thấp hơn cùng kỳ 52 triệu m3. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động mọi nguồn lực giúp nông dân đào ao, khoan giếng, chuyển đổi cây trồng ít sử dụng nước tưới bảo đảm sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh các địa phương nỗ lực chống hạn,
    cứu cây trồng vụ đông xuân 2014- 2015:

    Nông dân xã Nhơn Hải đào ao giữa lòng hồ Ông Kinh lấy nước tưới cho cây nho
    vụ đông xuân 2014- 2015.

    Nông dân các địa phương nỗ lực đào giếng sử dụng mạch nước ngầm bơm tưới cây trồng.
     
     
    Anh Nguyễn Hữu Trị ở xã Nhơn Hải (Ninh Hải) đầu tư gần 70 triệu đồng đào giếng
    tưới cây trồng trong mùa khô hạn.
     
     
    Chính quyền xã Nhơn Hải (Ninh Hải) huy động thiết bị cơ giới nạo nét ao Mỹ Tường 1
    cung cấp nước uống cho đàn gia súc.
     
     
    Nông dân thôn Nam Cương (An Hải, Ninh Phước) sử dụng hệ thống tưới phun tiết kiệm nước.
     
     
    Nông dân canh tác cây nho đỏ vượt qua mùa khô hạn cho thu hoạch đạt năng suất 2 tấn/sào.
     
     
    Nông dân phấn khởi thu hoạch mùa hành tím canh tác trong điều kiện thiếu nước tưới.
     
     
     
     Nông dân thôn Đồng Dày (Phước Trung, Bác Ái) chủ đồng đào ao bơm tưới cây bắp
    vụ đông xuân 2014- 2015.
     
     
    Nông dân thôn Nha Húi (Mỹ Sơn, Ninh Sơn) chuyển từ ruộng lúa sang trồng đậu xanh
    ít sử dụng nước tưới.
     
     
    Chị Mấu Thị Bình (Mỹ Sơn, Ninh Sơn) chủ động đào ao bơm tưới cây thuốc lá được mùa
    vụ đông xuân 2014- 2015.