• Màu xanh trên vùng khô hạn
  • (NTO) Tuy nhiều tháng qua trời không mưa nhưng nông dân tỉnh ta quyết nỗ lực từng bước vượt qua nắng hạn. Nhiều hộ trồng nho hay hành, tỏi khu vực Thái An và Mỹ Hòa (xã Vĩnh Hải) hay vùng sản xuất rau ở xã An Hải (huyện Ninh Phước) chuyển sang áp dụng mô hình tưới phun và tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước. Nhiều phương pháp chống hạn có hiệu quả như góp tiền đào ao, đào giếng tích nước giữa những dòng suối cạn để tưới hoa màu.
  • Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh nông dân các địa phương nỗ lực chống hạn:

    Áp dụng mô hình tưới tiết kiệm cho vùng sản xuất rau an toàn tại xã An Hải (Ninh Phước).

    Nông dân thôn Thái An (Vĩnh Hải, Ninh Hải) góp tiền đào ao chống hạn.

    Anh Báo Văn Dự (Phước Nam, Thuận Nam) chuyển 1,5 sào đất lúa sang trồng đậu xanh.

    Nông dân huyện Thuận Nam bơm nước giếng khoan cứu lúa.

    Ông Nguyễn Thọ (Vĩnh Hải, Ninh Hải) vui mừng khi khoan được giếng nước ngọt cứu hoa màu.

    Nông dân xã An Hải (Ninh Phước) sử dụng tưới nước tiết kiệm sản xuất bắp lai.

    Nông dân xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) chăm sóc hành trong mùa khô hạn.