Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác phòng, chống hạn

(NTO) Chiều ngày 14-3, đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính Phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh ta về tình hình triển khai công tác phòng, chống hạn. Cùng đi có Thứ trưởng các bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ, có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Đại và Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hòang Trung Hải, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino, từ vụ hè thu năm 2014 đến nay trên địa bàn tỉnh  hầu như không có mưa, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm. Tính đến ngày 13-3-2015, lượng nước tích tại 20 hồ chứa trên địa bàn tỉnh chỉ còn hơn 26/192 triệu m3, đạt hơn 13% dung tích thiết kế và thấp hơn cùng kỳ 52 triệu m3. Lượng nước tại hồ Đơn Dương chỉ còn 115,85/165 triệu m3. Do nắng hạn cục bộ, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có gần 40 ha lúa bị thiệt hại 100%, trên 200 ha hoa màu và cây ăn quả thiệt hại 50%, 45 con gia súc chết. Vụ đông xuân  2014-2015, tỉnh phải dừng sản xuất 6.100 ha cây trồng các loại; gần 800 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, trên 8.000 hộ dân có nguy cơ đói giáp hạt do nắng hạn gây ra.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí Thư Tỉnh ủy cho biết trước những khó khăn do nắng hạn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra những giải pháp cấp bách chống hạn và hỗ trợ cho người dân, đồng thời kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí xây dựng, nạo vét các hồ đập, nhằm đảm bảo công tác chống hạn về lâu dài.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, năm nay Ninh Thuận phải hứng chịu hạn hán nặng nhất 10 năm trở lại đây. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành Trung ương khắc phục tình tình hạn hán tác động rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đánh giá cao tinh thần chống hạn khẩn trương, chủ động của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Theo dự báo, tình hình tiếp tục khó khăn, nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm đòi hỏi phải có kế hoạch ứng phó dài hạn và thống nhất với những giải pháp mà UBND tỉnh đề ra. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, sử dụng phương pháp tưới hiệu quả, tiết kiệm, chia sẻ nguồn nước giữa các vùng khó khăn, giữ vững mục tiêu không để người dân chịu khát, chịu đói. Thực hiện tốt biện pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, cân đối các nguồn nước đã có, phối hợp với các bộ, ngành phân phối thời gian xả nước ở các hồ đập hợp lý kết hợp sử dụng hiệu quả. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Ninh Thuận chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý. Trong cơ chế đặc thù ở Ninh Thuận cần tính đến việc an toàn nguồn nước. Bộ Tài Chính, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét kinh phí hỗ trợ gạo cho Ninh Thuận. Trước mắt hỗ trợ ngay 40 tỷ đồng để tỉnh tập trung thực hiện chống hạn, cấp 30 tấn bắp giống, 50 tấn lúa giống, 300 tấn gạo cứu trợ gấp cho địa phương. Việc nhanh chóng xây dựng hồ Tân Mỹ để cân bằng nguồn nước dự trữ cho Ninh Thuận đang rất cấp bách nên đồng ý chủ trương tạm ứng 200 tỷ đồng từ nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 khởi động xây dựng hồ Tân Mỹ ngay trong năm 2015 để hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2017. 

Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình hạn hán tại xã Phước Trung (huyện Bác Ái) và kiểm tra hồ chứa nước Phước Nhơn (xã Phước Trung), hồ Thành Sơn (xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải). Đến kiểm tra khu vực dự kiến xây dựng đập hạ lưu Sông Dinh và kiểm tra thực tế tình hình hạn hán tại thôn Vụ Bổn, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam.

 
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tình hình thiếu nước sinh hoạt
tại thôn Đồng Dày (xã Phước Trung, huyện Bác Ái).
 
 
 Đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ
thăm hỏi đồng bào thôn Đồng Dày (xã Phước Trung, huyện Bác Ái)
về tình hình khô hạn.
 
 
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hồ chứa nước
Thành Sơn (xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải).
 
 
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ kiểm tra khu vực dự kiến
xây dựng đập hạ lưu Sông Dinh.
 
 
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tình hình
khô hạn tại xã Phước Ninh (huyện Thuận Nam).